Nhóm trộm chó dùng bình xịt hơi cay, bột ớt chống trả công an

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một nhóm trộm chó ở Thanh Hóa đã dùng bình xịt hơi cay, bột ớt, chai thủy tinh, kích điện chống trả lực lượng công an.

Các nghi phạm trộm chó và tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
Các nghi phạm trộm chó và tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 14/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến nhiều vụ trộm chó của người dân.

Trước đó, tối 6/7, trên địa bàn huyện Như Xuân, tổ tuần tra của công an huyện này phát hiện 2 nghi phạm có biểu hiện nghi vấn trộm chó. Khi phát hiện thấy lực lượng công an, 2 nghi phạm này đã sử dụng bình xịt cay, ớt bột, xịt và ném lại lực lượng công an.

Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, tổ tuần tra đã áp sát và dừng được xe máy của 2 nghi phạm. Tuy nhiên, lúc này 2 nghi phạm tiếp tục dùng chai thủy tinh, dao tự chế, bình xịt cay, kích điện đe dọa tấn công lại lực lượng truy đuổi. Đồng thời, bỏ lại 1 xe máy, 1 bao tải chó rồi chạy bộ vào rừng lẩn trốn.

Mặc dù bị các nghi phạm trộm chó chống trả quyết liệt, nhưng tổ tuần tra của Công an huyện Như Xuân đã phối hợp triển khai lực lượng truy bắt đến cùng. Sau một hồi truy đuổi, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Duy Hiếu (SN 1982), trú tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh và Trịnh Văn Phượng (SN 1998), trú tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 kích điện dùng để bắt chó, 1 xe máy, 1 bình xịt hơi cay và 1 bao tải chứa 3 con chó.

Xác minh mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân bắt thêm Lê Thị Phượng (SN 1985), trú tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm nêu trên, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ nhiều đồ vật khác có liên quan đến việc bắt trộm chó, như: kích điện, vợt bắt chó, lồng đựng chó, ớt bột...

Đấu tranh khai thác, bước đầu các nghi phạm khai nhận, ngoài việc trộm chó vào rạng sáng ngày 6/7, trước đó nhóm người này còn thực hiện trộm chó ở nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Để thực hiện hành vi của mình, Nguyễn Duy Hiếu và Trịnh Văn Phượng đã chuẩn bị nhiều công cụ, như: dao tự chế, ớt bột, bình xịt cay, chai thủy tinh... để mang theo.

Khi bị phát hiện, đuổi bắt, thì những kẻ trộm chó này sẽ sử dụng các loại công cụ trên chống trả, để tẩu thoát. Sau khi bắt trộm được chó, Hiếu và Phượng gọi cho Lê Thị Phượng ra nhận chó về làm thịt bán.

Cũng theo cơ quan công an, đây là nhóm trộm chó chuyên nghiệp và đã có tiền án về trộm cắp chó. Đặc biệt, năm 2019, Lê Thị Phượng đã bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt, khởi tố về tội trộm chó với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Lê Thị Phượng vừa mới ra tù lại tiếp tục tổ chức phạm tội.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.