Nhóm thanh niên ở Phú Thọ mang phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an Phú Thọ vừa ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều dao phóng lợn, vỏ chai bia để giải quyết mâu thuẫn.

Công an ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)
Công an ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Ngày 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác đặc biệt Công an huyện Cẩm Khê (Tổ 191) đã triệu tập nhóm gồm 15 thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, đêm 14/7, rạng sáng 15/7, qua công tác nắm tình hình địa bàn tại thị trấn Cẩm Khê, Đội CSGT-TT Công an huyện Cẩm Khê biết thông tin có 1 nhóm thanh thiếu niên khoảng 16 người, độ tuổi từ 14 đến 19 đi trên nhiều xe máy chở 2 chở 3 mang theo tuýp sắt đầu có gắn dao phóng lợn và nhiều vỏ chai bia để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

Công an huyện Cẩm Khê đã triển khai lực lượng để ngăn chặn nhóm thanh thiếu trên.

Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm thanh thiếu niên đã tẩu tán hung khí và bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua rà soát hệ thống camera giám sát, Tổ công tác 191 phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự và các lực lượng khác của Công an huyện Cẩm Khê đã xác minh, làm rõ danh tính 15 người liên quan.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tuýp sắt đầu có gắn dao phóng lợn và vỏ chai bia, tạm giữ 6 xe máy.

Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.