Nhóm tài xế đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vì hám lợi, 5 tài xế taxi (ở TP Hải Phòng) đã nhận đón rồi chở 7 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào và Campuchia.

Bị cáo Tô Văn Đức (áo xanh) và đồng phạm tại tòa. (Ảnh: DH)
Bị cáo Tô Văn Đức (áo xanh) và đồng phạm tại tòa. (Ảnh: DH)

Ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Các bị cáo gồm: Tô Văn Đức (SN 1976), Đoàn Hồng Trường (SN 1982), Phạm Văn Tá (SN 1965), Lương Mạnh Cầu (SN 1980) và Lê Huy Hoàng (SN 1973) đều trú TP Hải Phòng, làm nghề lái taxi.

Theo hồ sơ, tháng 8/2022, Đức được người đàn ông tên Huy gợi ý đón khách là người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Nếu Đức đưa “khách” đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) sẽ nhận từ 16-26 triệu đồng; đưa vào Bình Phước nhận từ 28-45 triệu đồng, tùy theo chuyến và số người trên xe.

Từ 2 điểm này, nhóm người ngoại quốc tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Camphuchia và Lào.

Để tránh lực lượng chức năng, Huy yêu cầu Đức phải chở thành 2 chặng. Khi người Trung Quốc lên xe ở điểm đón và điểm xuống phải chụp ảnh, gửi video xác nhận.

Rạng sáng 18/1/2023, sau khi nhận điện thoại từ Huy, Đức đón 7 người Trung Quốc tại một chung cư ở TP Hà Nội.

Sau đó, Đức thuê Đoàn Hồng Trường, Phạm Văn Tá, Lương Mạnh Cầu và Lê Huy Hoàng chở khách.

4 người đi vào Bình Phước để sang Camphuchia, 3 người vào Quảng Trị để sang Lào

Trước khi di chuyển, Trường đều nói cho các tài xế biết việc những người này xuất cảnh bất hợp pháp.

Khoảng 8h30 cùng ngày, khi 2 xe ô tô trên đi đến thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Là người chủ mưu, Đức khai tại tòa, vì thời điểm đó dịch Covid-19 ảnh hưởng đến công việc nên đã đồng ý chở thuê để kiếm tiền.

Các bị cáo còn lại khai nhận do đặc thù công việc nên đã đồng ý chở khách.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 5 bị cáo là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ an ninh biên giới.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Tô Văn Đức 3 năm 6 tháng tù; cộng với bản án 3 năm tù trước đó, tổng hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Tá, Cầu và Hoàng lĩnh án 2 năm tù treo; Trường 3 năm tù treo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ