Nhóm nhạc K-Pop được cày view nhiều nhất ở các nước

GD&TĐ - Một số nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn những nghệ sĩ khác trên phạm vi toàn thế giới.

Dưới đây sẽ là danh sách những nhóm nhạc K-Pop có nhiều lượt xem nhất trên YouTube trong năm qua ở các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới!

1. Hàn Quốc

Nhóm nhạc NewJeans.

Nhóm nhạc NewJeans.

Nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất trong năm qua tại Hàn Quốc là NewJeans, nhóm đã có 423 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là IVE với 366 triệu lượt xem; Thứ ba là BLACKPINK với 339 triệu lượt xem; Thứ 4 là BTS với 330 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là (G)I-DLE với 326 triệu lượt xem.

2. Nhật Bản

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất trong năm qua tại Nhật Bản là BTS, nhóm đã có 817 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là TWICE với 592 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là SEVENTEEN với 255 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là Stray Kids với 217 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là BLACKPINK với 201 triệu lượt xem.

3. Hoa Kỳ

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất trong năm qua tại Hoa Kỳ là BTS, nhóm đã có 466 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BLACKPINK với 299 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là Stray Kids với 168 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là TWICE với 151 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là TXT với 74,8 triệu lượt xem.

4. Thái Lan

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất trong năm qua ở Thái Lan là BLACKPINK, nhóm đã có 458 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BTS với 229 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TREASURE với 110 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là NewJeans với 99,9 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là GOT7 với 85,4 triệu lượt xem.

5. Ấn Độ

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất trong năm qua ở Ấn Độ là BTS, nhóm đã có 688 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BLACKPINK với 598,0 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TWICE với 77,0 triệu lượt xem; vị trí thứ 4 là ITZY với 70,5 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là (G)I-DLE với 66,8 triệu lượt xem.

6. Indonesia

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất trong năm qua ở Indonesia là BLACKPINK, nhóm đã có 478 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BTS với 435 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là NCT DREAM với 201 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là TREASURE với 172 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là SEVENTEEN với 118 triệu lượt xem.

7. Mexico

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất trong năm qua ở Mexico là BTS, nhóm đã có 588 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BLACKPINK với 356 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là Stray Kids với 173 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là TWICE với 164 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là TXT với 60 triệu lượt xem.

8. Brazil

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất trong năm qua ở Brazil là BTS với 367 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó.

Vị trí thứ hai là BLACKPINK với 296 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TWICE với 94,1 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là Stray Kids với 77,2 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là (G)I-DLE với 49,4 triệu lượt xem.

9. Nga

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất trong năm qua ở Nga là BTS, nhóm đã có 145 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BLACKPINK với 134 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là Stray Kids với 131 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là ITZY với 33,1 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là TWICE với 31,8 triệu lượt xem.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.