Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

GD&TĐ - Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Ảnh: CP.
Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Ảnh: CP.

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Út Em (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam), Đỗ Phương Linh và Nguyễn Thanh Triều để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhà Bè (TPHCM) phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/3/2025, bà Nguyễn Thị Út Em đã dẫn theo một nhóm phụ huynh, nhân viên đến trước cổng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tại xã Long Thới (huyện Nhà Bè) để đập phá, gây rối, có ý chiếm lại trường, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, vào ngày 29/3, lãnh đạo UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành chức năng tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra TPHCM về những dấu hiệu sai phạm tại trường này.

Theo đó, Thanh tra TPHCM được lãnh đạo thành phố giao chuyển vụ việc này tới cơ quan điều tra để xem xét, xử lý đối với Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS trong việc huy động vốn thông qua các hợp đồng vay vốn, hoặc hợp đồng đầu tư giáo dục để sử dụng vào mục đích giáo dục đào tạo cho học sinh, song trường này đã chi trả lãi vay và cho nhiều hoạt động giao dịch khác.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Út Em còn bị phụ huynh của nhà trường tố cáo về các dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vẫn đang tiếp tục bị đình chỉ hoạt động do không đủ năng lực về tài chính, nguồn nhân lực để giảng dạy.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng của TPHCM tiếp tục làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù tập 'xuyên trận' từ sân cầu lông đến bóng đá, trong tôi vẫn vững vàng quyết tâm 'bùng nổ' và không ngừng hướng đến những chiến thắng. Ảnh minh họa: ITN

Từ chiếc áo thể thao…

GD&TĐ - Có câu nói đại ý rằng, tính cách của một người được thể hiện phần nào qua vẻ bề ngoài của họ.

Mô hình 'trường học trong rừng' được ưa chuộng tại Đức.

Gieo mầm từ tuổi thơ

GD&TĐ - Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng, “sống xanh” không còn là lựa chọn cá nhân, mà đã trở thành định hướng phát triển của nhiều quốc gia.