Nhóm người đồng bào dân tộc thiểu số làm giả sổ đỏ để lừa đảo

GD&TĐ - Nhóm 4 người đồng bào dân tộc thiểu số lên mạng nhờ làm giả sổ đỏ, sau đó mang thế chấp để lấy tiền tiêu xài.

Nhóm 4 người đồng bào dân tộc thiểu số làm giả sổ đỏ để lừa đảo. Ảnh minh hoạ.
Nhóm 4 người đồng bào dân tộc thiểu số làm giả sổ đỏ để lừa đảo. Ảnh minh hoạ.

Ngày 14/3, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã phát đi thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4 đến tháng 11/2022, các đối tượng gồm: Rchăm H’Đuy (SN 1975), Kpă H’Khai (SN 1974), Siu H’Loanh và Siu H’Vưn (cùng sinh năm 1972) đều trú tại xã Ia Trôk (huyện Ia Pa) thông qua mạng xã hội để nhờ người làm giả nhiều sổ đỏ do UBND huyện Ia Pa cấp.

Sau khi làm giả giấy tờ, nhóm người sử dụng để thế chấp cho cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn để lấy tiền tiêu xài.

Do đó, Công an huyện Ia Pa đề nghị các cá nhân, tổ chức có nhận thế chấp sổ đỏ từ các đối tượng nêu trên thì đến Cơ quan CSĐT, Công an huyện Ia Pa để trình báo.

Nếu tổ chức, cá nhân nào nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ các đối tượng nêu trên mà không chủ động trình báo, khi phát hiện thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà phê. Ảnh: ILO/Linh Pham

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

GD&TĐ - Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.