Nhóm đối tượng mua bán và tàng trữ ma tuý lãnh trên 56 năm tù

GD&TĐ - 4 bị cáo được cơ quan chức năng đưa ra xét xử về các tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Trí Tâm (33 tuổi, trú tại TP. Châu Đốc) 20 năm tù; Phạm Lê Minh Cường (29 tuổi, trú tại tỉnh Long An) 18 năm tù; Nguyễn Thanh Sang (31 tuổi, trú tại TP. Châu Đốc) 16 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Huỳnh Tấn Phong (34 tuổi, trú tại TP. Châu Đốc) 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt hình phạt bổ sung là phạt tiền 20 triệu đồng đối với bị cáo Tâm.

Theo nội dung cáo trạng,  khoảng 20h20’ ngày 1/1/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang kết hợp cùng Công an phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc) tiến hành tuần tra trên địa bàn phường thì phát hiện đối tượng Cường đang đứng tại khu vực Lộ 2000 cùng một số người thân.

Nghi vấn Cường có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên cơ quan chức năng đã mời đối tượng về trụ sở công an phường kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi xách và trong túi quần của Cường có 5 bọc ma tuý đá trọng lượng trên 200gam.

Tại cơ quan công an, Cường khai số ma túy trên của Tâm và Sang (em ruột Tâm) đưa cho Cường đem lên TP. Hồ Chí Minh giao lại cho người khác. Ngoài ra, Cường còn khai trước đó cùng với Phong giúp Tâm đem ma túy lên TP. Hồ Chí Minh để giao lại cho người khác.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sang, Phong. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi Sang và Tâm thuê ở, phát hiện thu giữ trên 82 gam ma tuý loại Ketamine và MDMA, 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phong lực lượng công an thu giữ trên 0,22 gam ma tuý đá. Sau đó, cả 4 đối tượng bị khởi tố điều tra.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Tâm quen biết một đối tượng tên Loan (địa chỉ ở Campuchia), được Loan cho biết có bán ma tuý.

Khoảng giữa tháng 12/2019, để có tiền tiêu xài và ma tuý sử dụng, Tâm gặp Loan tại khu vực cầu Long Bình (thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú) hỏi mua 200gam ma tuý đá với giá 60 triệu đồng, 122 viên thuốc lắc và 1 bọc ma tuý dạng “khây” với giá 12 triệu đồng đem về cất giấu để sử dụng và bán lại cho người khác.

Chiều ngày 1/1/2020, Tâm kêu Cường đến phòng ngủ của Tâm và nhờ vận chuyển ma tuý cho Tâm lên TP. Hồ Chí Minh và được Cường đồng ý. Tối cùng ngày, Cường mang số ma tuý trên (200gam) đến khu vực Lộ 2000 để đón xe đi TP. Hồ Chí Mình thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng tang vật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.