Nhóm đối tượng đột nhập quán bar trộm cắp nhiều thiết bị điện tử

GD&TĐ - Lợi dụng đêm tối, an ninh tại quán bar sơ hở, nhóm đối tượng đã đột nhập lấy đi hàng chục thiết bị điện tử sau đó bán lấy tiền tiêu xài.

Nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp các thiết bị điện tử tại quán bar.
Nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp các thiết bị điện tử tại quán bar.

Ngày 17/3, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Binh cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hưng (39 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); Trần Hữu Quế (29 tuổi, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Kỷ (32 tuổi, ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Kỷ và Nguyễn Văn Hưng làm việc gần quán bar trên đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh) nên nắm rõ mọi hoạt động của quán.

Lợi dụng sơ hở quán bar đang trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị không có người trông coi vào ban đêm, Hưng, Quế và Kỷ đã bàn bạc, thống nhất đột nhập để trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đột nhập từ lối thoát hiểm phía sau toà nhà, vượt tường vào sân, mở cửa sau đó dùng tô vít, kìm tháo vặn các thiết bị điện tử trong quán bar.

Số thiết bị này được các đối tượng tập kết tại lán trại ở của Kỷ. Đối tượng này sau đó sẽ điều khiển xe ô tô tải BKS: 99K- 9436 chở số tang vật  rồi mang đi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra cho biết, trong 5 ngày, từ 6/3 đến 10/3, các đối tượng đã đột nhập dùng tô vít, kìm tháo vặn 32 loa các loại, 14 âm ly, 16 mic, nhiều đèn lead, 1 máy cắt, 2 máy khoan và nhiều thiết bị khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng dã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, bắt giữ các đối tượng.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời truy bắt đối tượng còn lại .

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.