Nhóm đối tượng bán lan đột biến giả chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

GD&TĐ - Chỉ trong vòng 5 tháng, nhóm đối tượng đã lừa bán 38 cây lan đột biến giả chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Hai đối tượng Trịnh Hải Nam và Quách Văn Hải. Ảnh: Công an Hà Nội.
Hai đối tượng Trịnh Hải Nam và Quách Văn Hải. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 6/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quách Văn Hải (SN 1992) và Trịnh Hải Nam (SN 2002, cùng trú huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài 2 đối tượng trên, cơ quan công an cũng xác định thêm 4 đối tượng khác có liên quan gồm: Đỗ Văn Chung (SN 1987), Nguyễn Anh Thái (SN 1997), Trần Hữu Sỹ (SN 1987), Trần Thắng Xuất (SN 1992, cùng trú huyện Yên Thuỷ).

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận ở địa phương có nhiều người trồng và buôn bán các loại cây hoa Lan, trong đó có cả cây hoa lan đột biến gen. Khi sử dụng mạng xã hội Facebook, các đối tượng thấy có nhiều người sưu tầm, chơi và kinh doanh cây hoa lan đột biến gen nên đã bàn bạn, rủ nhau lập kế hoạch lừa đảo từ việc mua bán hoa lan đột biến gen giả.

Sau đó, Hải, Nam và Sỹ tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook rồi tăng lượt tương tác để rao bán các loại cây lan. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ nhắn tin trao đổi với người mua về số lượng cây và loại cây lan muốn mua.

Trong đó, Sỹ là người trực tiếp nói chuyện điện thoại về việc mua bán. Chung và Thái tìm thuê nhà, dựng vườn trồng lan, tìm khách có nhu cầu mua cây lan đột biến gen. Đối tượng Xuất được giao nhiệm vụ đi tìm, chuẩn bị và cung cấp cây lan phi điệp bình thường, giả làm lan đột biến lừa khách.

Khi khách có nhu cầu đến thăm vườn để mua bán, Hải, Chung và Thái là người tiếp khách và lừa bán cây lan đột biến gen giả cho người mua. Khi bị hại thanh toán tiền, nhóm đối tượng sẽ cùng nhau ăn chia số tiền lừa đảo được. Để tránh bị lộ thông tin, Sỹ bảo Nam sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền.

Quá trình điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội xác định từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng đã lừa bán 38 cây lan đột biến gen giả cho 7 vị khách và chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khoang chứa số 1 hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk R’Lấp, Đắk Nông). Ảnh minh họa: INT

Vật liệu xây dựng từ bùn đỏ

GD&TĐ - Bùn đỏ phát sinh từ công nghệ sản xuất alumin ở Tây Nguyên là chất thải nguy hại đang phải chôn lấp trong các hồ được thiết kế xây dựng chống thấm.

Đình và khu vực các miếu thờ của làng Bích La Đông.

Lẫy lừng khoa bảng Bích La Đông

GD&TĐ - Không chỉ được mệnh danh là 'lò sinh quan, nôi sinh sĩ tử', làng Bích La Đông còn là đất địa linh nhân kiệt khi khoa bảng - công danh đều trọn vẹn.