Nhóm 9 người sử dụng xe cứu thương để thông chốt kiểm soát dịch Covid-19

GD&TĐ - Một nhóm gồm 9 người có hành vi sử dụng xe cứu thương với mục đích vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 để vào địa phận huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện.

9 người có hành vi thông chốt kiểm soát dịch bệnh bằng xe cứu thương. Ảnh: Công an Sóc Trăng.
9 người có hành vi thông chốt kiểm soát dịch bệnh bằng xe cứu thương. Ảnh: Công an Sóc Trăng.

Ngày 9/8, thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết lực lượng chức năng huyện Trần Đề vừa phát hiện nhóm đối tượng gồm 9 người ở huyện Mỹ Xuyên dùng xe cấp cứu tư nhân để đi qua chốt kiểm soát dịch vào địa bàn xã Viên An (huyện Trần Đề) với mục đích không chính đáng và không thực sự cần thiết.

Để tránh sự phát hiện của Chốt kiểm soát dịch Covid-19, các đối tượng này đã sử dụng xe cứu thương tư nhân nhằm qua mặt lực lượng chức năng tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Theo đó, vào lúc 17h5’ ngày 7/8, Tổ giám sát phòng chống dịch Covid-19 xã Viên An trong khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 xe cứu thương tư nhân mang BKS: 83A-057.23 ghé một đám tang trên địa bàn ấp Bưng Sa.

Qua kiểm tra, Công an xã Viên An đã lập biên bản tài xế và 9 người mặc trang phục đội mai táng, những người này đều ngụ tại huyện Mỹ Xuyên. Đồng thời, tổ giám sát đã yêu cầu nhóm người trên trên đến Trạm y tế xã khai báo y tế và tiến hành test nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2, kết quả tất cả đều âm tính.

Quá trình làm việc, các đối tượng trên khai nhận, trước đó do sử dụng phương tiện khác để đến xã Viên An nhưng đã bị Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Tỉnh lộ 934 thuộc địa bàn xã Tài Văn (huyện Trần Đề) ngăn chặn không cho vào địa phận huyện Trần Đề nên đã quay lại và sử dụng xe cấp cứu tư nhân của 1 chủ trại hòm ở xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) để đi đến xã Viên An nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, các đối tượng đều không trình bày được lí do chính đáng, cần thiết theo quy định nên đã bị lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.