Kịch tính truy bắt đối tượng trộm xe ô tô "thông chốt" kiểm soát dịch bệnh

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp 1 xe tải, Nguyễn Xuân Thịnh đã dùng chiếc xe tang vật vượt chốt kiểm soát dịch bệnh để chạy trốn và bị lực lượng chức năng truy đuổi, khống chế, bắt giữ.

Lực lượng chức năng điều khiển phương tiện truy bắt chiếc xe do Nguyễn Xuân Thịnh điều khiển. Ảnh: Công an Bình Thuận.
Lực lượng chức năng điều khiển phương tiện truy bắt chiếc xe do Nguyễn Xuân Thịnh điều khiển. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Ngày 8/8, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Công an huyện Tuy Phong đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh (27 tuổi, ngụ tỉnh xã An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi điều khiển xe tải trộm cắp vượt chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để chạy trốn.

Trước đó, vào khoảng 21h45’ ngày 6/8, trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 (thuộc địa phận huyện Tuy Phong), lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 77XA-1480 có hành vi không khai báo y tế, tăng ga vượt chốt kiểm soát dịch.

Phát hiện sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông làm việc tại chốt đã dùng xe ô tô chuyên dụng đuổi theo, ra hiệu yêu cầu xe này dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe tải này vẫn không chấp hành và phóng nhanh.

Nhận được tin báo một tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường đã phối hợp với lực lượng tại chốt kiểm dịch để cùng truy đuổi.

Đến Km1615 (thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong), lực lượng cảnh sát giao thông đã điều khiển xe vượt lên trước xe của đối tượng vi phạm để triển khai chặn dừng phương tiện. Bị truy đuổi, đối tượng đã điều khiển xe tải tông thẳng vào đuôi xe cảnh sát giao thông phía trước.

Nguyễn Xuân Thịnh bị cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.
Nguyễn Xuân Thịnh bị cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Cú tông khiến xe đối tượng lao vào dải phân cách cứng rồi văng ra lại, va chạm vào xe ô tô cảnh sát giao thông khiến cả hai xe bị hư hỏng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã khống chế và tạm giữ tài xế xe tải 77XA-1480 đưa về Đội Cảnh sát giao thông số 1 tại huyện Tuy Phong.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai tên Nguyễn Xuân Thịnh, chiếc xe tải mà Thịnh vừa trộm cắp được tại tỉnh Bình Định, trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sáng 7/8, Đội Cảnh sát giao thông số 1 Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao chiếc xe ô tô tang vật và tài xế Nguyễn Xuân Thịnh cho Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận để điều tra xử lý theo quy định.

Chiếc xe bán tải chở theo 7 người tông đổ barie trạm thu phí để bỏ trốn. Ảnh: Công an Bình Thuận.
Chiếc xe bán tải chở theo 7 người tông đổ barie trạm thu phí để bỏ trốn. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 5/8, tại chốt kiểm dịch số 2 trên Quốc lộ 1A (đoan qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt ra hiệu lệnh và dùng loa phát yêu cầu xe ôtô BKS: 51G-705.82 vào chốt để thực hiện khai báo y tế và các bước phòng chống dịch khi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, xe này giảm tốc độ rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy, vượt chốt kiểm dịch. Khi đến Trạm thu phí Sông Phan (Hàm Thuận Nam) xe ôtô tăng ga tông gãy barie của trạm thu phí rồi tiếp tục bỏ chạy.

Hành vi vượt chốt tại chốt kiểm dịch Hàm Tân và tông gãy barie ở trạm thu phí Sông Phan đều có camera ghi lại. Nhận được tin báo, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dừng phương tiện.

Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, tổ tuần tra đã phát hiện và dừng được phương tiện 51G-705.82 tại Km1622, Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận xã Chí Công, huyện Tuy Phong).

Qua làm việc, người điều khiển phương tiện khai tên Ngô Văn Trọng (SN 1977, ngụ TP. Hồ Chí Minh), trên xe còn chở theo 7 người. Trong số này có 7 người có phiếu kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, tài xế phiếu xét nghiệm đã hết hạn.

Được biết, xe ôtô trên đường chở 7 người về Nghệ An. Phương tiện và tất cả người trên xe được đưa về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 1 để giải quyết.

Tài xế Ngô Văn Trọng đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ