Trường Đại học Sư phạm TPHCM phối hợp cùng các đơn vị đối tác đã tổ chức cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới lần thứ 25 khu vực phía Nam.
Sự kiện trở thành điểm hẹn giao lưu học thuật, văn hóa của sinh viên yêu thích tiếng Trung tại khu vực phía Nam.
Cuộc thi năm nay thu hút 52 thí sinh đến từ các trường đại học có đào tạo chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc tại 4 địa phương gồm Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai và TPHCM.
Sau vòng sơ loại, 37 thí sinh xuất sắc đại diện cho 19 đơn vị bước vào vòng tranh tài trực tiếp.
Cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, lan tỏa tinh thần hữu nghị quốc tế và thúc đẩy hợp tác giáo dục.
Theo ban tổ chức, cuộc thi được thiết kế với 3 phần thi gồm kiến thức, hùng biện và tài năng nhằm đánh giá toàn diện năng lực ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa cũng như khả năng tư duy, sáng tạo của thí sinh.
Ở phần thi kiến thức, các thí sinh phải trả lời nhanh bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội Trung Quốc.
Với thời gian suy nghĩ chỉ 10 giây cho mỗi câu hỏi, phần thi đòi hỏi khả năng phản xạ nhanh và nền tảng kiến thức chuyên sâu.
Không dừng lại ở việc kiểm tra năng lực ngôn ngữ, phần thi hùng biện tiếp tục mang đến nhiều góc nhìn về tinh thần kết nối toàn cầu.
Với chủ đề xuyên suốt “Thế giới là một gia đình” (One world - One family), các thí sinh thể hiện quan điểm của thế hệ trẻ về hòa bình, bình đẳng, hợp tác và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Nhiều bài thi tạo ấn tượng bởi khả năng diễn đạt lưu loát cùng cách lồng ghép những vấn đề xã hội đương đại, thể hiện sự nhạy bén và tư duy hội nhập của sinh viên.
Qua đó, cuộc thi góp phần khuyến khích người học chủ động nghiên cứu, mở rộng hiểu biết văn hóa và tăng cường kỹ năng giao tiếp đa ngôn ngữ.
Ở phần thi tài năng, thí sinh mang đến nhiều tiết mục giàu màu sắc văn hóa như ca hát, múa dân gian, múa đương đại, hí kịch, thư pháp và biểu diễn nhạc cụ truyền thống.
Sự đa dạng về mặt hình thức và ý nghĩa bên trong của các phần thi cho thấy sự thấu cảm tinh tế và sự trân trọng đối với di sản văn hóa nhân loại của người trẻ.
Khép lại một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân xuất sắc. Thí sinh Sầm Mỹ Phương (Khoa tiếng Trung, Trường Đại học Sư phạm TPHCM) giành giải Nhất chung cuộc với phần thể hiện thuyết phục.
Hai giải Nhì thuộc về Quách Tâm Như (Trường Đại học Công thương TPHCM) và Chề Hỷ Sìn (Trường Đại học Sư phạm TPHCM).
Ba giải Ba được trao cho Nguyễn Thị Kim Hương (Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM), Huỳnh Tú Dung (Trường Đại học Công nghệ TPHCM) và Đặng Kim Phụng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM).
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ như giải Thuyết trình, giải Tài năng, giải Bình chọn và giải Triển vọng cho những thí sinh có phần thể hiện nổi bật.
Theo đại diện nhà trường, thành công của cuộc thi tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với hội nhập quốc tế của Trường Đại học Sư phạm TPHCM, đồng thời tạo môi trường để sinh viên phát triển kỹ năng ngoại ngữ, tư duy toàn cầu và năng lực giao lưu văn hóa trong bối cảnh giáo dục hiện đại.