Nhiều trường học quận Tây Hồ (Hà Nội) được nâng cấp, mở rộng và xây mới

GD&TĐ - Với 9 trường công lập và 4 trường ngoài công lập được nâng cấp, mở rộng, xây mới, ngành GD-ĐT quận Tây Hồ đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhiều trường học quận Tây Hồ (Hà Nội) được nâng cấp, mở rộng và xây mới

Ngày 30/8, Ngành GD-ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết: Năm học 2018-2019, ngành GD-ĐT Tây Hồ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quận.

Năm học 2018 - 2019, quận có 9 trường công lập và 4 trường ngoài công lập được nâng cấp, mở rộng, xây mới. Với 9 trường mở rộng xây mới, hệ thống các trường công lập quận Tây Hồ có thêm 146 lớp và phòng học chức năng.

Với sự đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm trong quá trình triển khai thực hiện đề án mở rộng quy mô mạng lưới trường học, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, năm học qua ngành GD&ĐT quận Tây Hồ đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Hội đồng thi đua quận đã công nhận 24/25 đơn vị công lập đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 21 đơn vị ngoài công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn ngành có 13 tập thể được UBND TP Hà Nội khen tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Đánh giá theo 13 tiêu chí thi đua, năm học qua, ngành GD&ĐT của quận đạt 3 tiêu chí xuất sắc gồm Giáo dục mầm non, Thanh tra và kiểm định chất lượng, Ứng dụng Công ngệ thông tin; 10 chỉ tiêu xếp loại tốt (tăng 3 tiêu chí so với năm học trước).

Bước vào năm học mới 2019-2020, ngành GD-ĐT quận Tây Hồ đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình GDPT mới; nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục.

Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.