Nhiều trường học ở Phú Thọ tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

GD&TĐ - Nhiều trường học ở tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm “Thiếu nhi Việt Nam mừng non sông thống nhất” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm “Thiếu nhi Việt Nam mừng non sông thống nhất” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều trường học ở tỉnh Phú Thọ đã triển khai hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa thiết thực, ý nghĩa nhằm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho học sinh.

Theo đó, các hoạt động trải nghiệm triển khai sôi nổi, đa dạng góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào, biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc, để thế hệ trẻ hôm nay được vui chơi, học tập dưới bầu trời của nước Việt Nam hòa bình, hạnh phúc, ấm no.

1-th-cao-xa.jpg
Gương mặt vui tươi, rạng ngời của các học sinh lớp 3A1 trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao) lớn lên trong hòa bình, hạnh phúc.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Đinh Thị Thủy - Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cho biết, sáng 28/4, nhà trường tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm “Thiếu nhi Việt Nam mừng non sông thống nhất” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tại buổi sinh hoạt dưới cờ, hơn 900 em học sinh trường Tiểu học học Cao Xá được ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho học sinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho giáo viên, học sinh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

mn-cao-xa-1-4.jpg
Các bé trường Mầm non Cao Xá 1 (huyện Lâm Thao) vui thích được tô vẽ cờ tổ quốc.

Tại trường Mầm non Cao Xá 1 (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa khắp các lớp học. Các cô giáo hướng dẫn các bé cùng nhau vẽ những bức tranh rực rỡ sắc màu về lá cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam, chú bộ đội...

Cô giáo Cao Thị Thanh Lý - Hiệu trưởng trường Mầm non Cao Xá 1 chia sẻ: Hoạt động ngoại khoá của cô và trò nhà trường càng trở nên sống động hơn khi các bé được nghe cô giáo kể về những chiến thắng của dân tộc trong ngày 30/4 qua tranh ảnh, mô hình trang trí ở sân trường.

Cùng với đó, nhà trường còn tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhỏ như: trang trí nón lá, làm cờ đỏ sao vàng từ vật liệu tái chế… cho học sinh tham gia.

Cô và trò lớp 3A1 Trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao) hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Dưới đây là một số hình ảnh trường học ở tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước:

mn-cao-xa-1-3.jpg
Các bé trường Mầm non Cao Xá 1 vui thích tạo dáng với cờ tổ quốc trên tay.
3-th-cao-xa.jpg
Học sinh trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao) xếp hình cờ đỏ sao vàng tại buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm “Thiếu nhi Việt Nam mừng non sông thống nhất”.
mn-ha-loc.jpg
Các bé trường Mầm non Hà Lộc (TX Phú Thọ) sôi nổi với trải nghiệm "Chúng em làm chiến sỹ".
mn-xuan-huy-1.jpg
Cô và bé trường Mầm non Xuân Huy (huyện Lâm Thao) xếp hình ngày 30-4.
th-xuan-huy.jpg
Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc, Trường Tiểu học Xuân Huy (huyện Lâm Thao) tổ chức các hoạt động với chủ đề hướng về ngày 30/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS Lương Bạch Vân (hàng đầu, thứ 2 từ bên phải sang) đón đoàn lãnh đạo Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Paris, Pháp năm 1967. Ảnh: NVCC

TS Lương Bạch Vân ra đi là để trở về

GD&TĐ - TS Lương Bạch Vân - nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM, sinh tại Sài Gòn năm 1946, từng có hơn 18 năm sống và học tập tại Pháp.