Nhiều trường học ở Bình Dương đón nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều năm liền các trường đều đạt thành tích xuất sắc trong dạy và học.

Trường tiểu học Phú Lợi vui mừng đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Trường tiểu học Phú Lợi vui mừng đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Ngày 26/5, nhiều trường học tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2022-2023 và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định giáo dục cấp độ 2.

Các trường đón nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định giáo dục cấp độ 2 gồm: Trường tiểu học Phú Lợi (phường Phú Lợi), Trường tiểu học Lê Hồng Phong và Trường tiểu học Hiệp Thành (cùng ở phường Hiệp Thành).

Trong ba ngôi trường này, Trường tiểu học Hiệp Thành được thành lập sớm nhất vào năm 1998. Tiếp đến là Trường tiểu học Lê Hồng Phong được thành lập vào năm 2002. Trường tiểu học Phú Lợi thành lập vào năm 2005.

Trường tiểu học Lê Hồng Phong vui mừng đón nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trường tiểu học Lê Hồng Phong vui mừng đón nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên của cả ba ngôi trường đều phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Chất lượng giáo dục của các trường luôn được giữ vững; các phong trào thi đua được tiếp tục thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đạt trình độ chuyên môn theo đúng quy định.

Với những kết quả xuất sắc đã đạt được, ba ngôi trường được UBND tỉnh Bình Dương cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cấp bằng công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.