Nhiều trụ cột của Liverpool muốn ra đi sau chung kết Champions League

GD&TĐ - Bộ 3 "nguyên tử" từng khiến cả châu Âu khiếp sợ của đội bóng Liverpool đứng trước nguy cơ tan rã. CĐV đội bóng đất Cảng đang rất lo lắng khi trụ cột có ý định ra đi.

Tam tấu lừng danh có nguy cơ "mỗi người một ngả".
Tam tấu lừng danh có nguy cơ "mỗi người một ngả".

Liverpool vừa nhận thất bại trước Real tại chung kết Champions League. Khi nỗi buồn còn chưa kịp nguôi ngoai đội bóng này lại tiếp tục nhận thêm "tin dữ" khi 2 trụ cột trên hàng công bày tỏ nguyện vọng ra đi.

Cái tên gây lo lắng nhất là Sadio Mane. Thực tế, thông tin Mane muốn rời đội bóng đất Cảng đã rò rỉ trước trận chung kết gặp Real. Tuy nhiên, tiền đạo người Senegal đã không đàm phán với CLB nào vì tôn trọng Jurgen Klopp, đồng đội, người hâm mộ và muốn tập trung cao nhất cho trận đấu. 

Mới đây, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, Mane đã sẵn sàng cho một trải nghiệm mới và sẽ sớm thông báo quyết định với ban lãnh đạo. Được biết, Bayern là bến đỗ tiền năng nhất của Mane.

Theo Sky, ĐKVĐ Bundesliga đã đưa ra lời đề nghị 32 triệu USD cùng 10 triệu USD phụ phí để thuyết phục Liverpool nhả người. Giám đốc Thể thao Bayern Hasan Salihamdzic được cho là đã "chấm" Mane từ lâu nhằm thay thế cho Robert Lewandowski gần như chắc chắn sẽ ra đi.

Mane đầu quân cho Liverpool với giá 34 triệu bảng vào mùa hè 2016, Anh ra sân 269 trận, ghi 120 bàn và giành mọi danh hiệu cao quý cấp CLB gồm 1 Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup, 1 siêu cúp Anh, 1 FA Cup, 1 League Cup. 

Anh hợp cùng Mohamed Salah và Roberto Firmino thành "tam tấu" tấn công khiến cả châu Âu khiếp sợ. Tuy nhiên, với sự có mặt của Luis Dias và Diogo Jota đã khiến Firmino mất vị trí chính thức.

Tuy nhiên, với Mane và Salah, họ là không thể thay thế. Đến nay, giới chuyên môn vẫn tranh cãi giữa Mane và Salah ai mới là người xuất sắc hơn. Thế nhưng có thể thấy, Salah vẫn là cái tên được chú ý hơn. Đã không ít lần Mane cảm thấy bất mãn khi tài năng của mình không được đánh giá đúng.

Mùa giải 2021/22, Mane tiếp tục duy trì phong độ ổn định (21 bàn, 5 kiến tạo sau 51 trận trên mọi đấu trường). So với người đồng đội Salah thì Mane có thể không có những khoảnh khắc "thiên tài" làm nổ cầu trường nhưng đội ổn định anh "ăn đứt" tiền đạo người Ai Cập. 

Rõ ràng, mất Mane sẽ là bài toán đau đầu cho Jurgen Klopp. Ngoài ra, một số nguồn tin cũng cho biết, người bạn thân thiết của Mane là Firmino cũng đang muốn rời nước Anh.

Từ chỗ là là người không thể thay thế, Firmino đã bị mất vị trí chính thức vào 2 đàn em Luis Diaz và Diogo Jota. Đẳng cấp của số 9 là điều không phải bàn cãi. Ở tuổi 30, Firmino không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao và việc anh rời Liverpool lúc này là điều hợp lý.

Hiện tại, HLV Jurgen Klopp vẫn chưa lên tiếng chính thức về thông tin cả Mane và Firmino đều muốn ra đi. Tuy nhiên, có thể thấy chiến lược gia người Đức dường như làm mọi thứ để giữ chân Mohamed Salah, còn các cầu thủ khác trên hàng công, ông luôn sẵn sàng tạo điều kiện để họ ra đi nếu muốn. 

Nếu Mane và Firmino rời Liverpool, trong tay Klopp vẫn còn những tiền đạo khác rất chất lượng đặc biệt là Salah - người gần như chắc chắn sẽ tiếp tục ở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.