Gareth Bale bất ngờ bị mỉa mai khi nâng cao cúp Champions League

GD&TĐ - Gareth Bale trở thành đề tài đàm tiếu khi giành danh hiệu Champions League 2022 dù chỉ chơi vỏn vẹn 7 phút trong cả chiến dịch.

Ngôi sao chạy cánh 32 tuổi cũng không được sử dụng bất kỳ phút giây nào khi Real Madrid đánh bại Liverpool 1-0 trong trận chung kết hôm 29/5.

Tổng cộng Bale đã giành 5 danh hiệu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp Câu lạc bộ cùng Los Blancos. Thủ quân xứ Wales đã vô địch vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018 và mới nhất là năm 2022 tại sân Công viên các Hoàng tử ở Paris.

Vinicius Jr ghi bàn thắng trong hiệp hai khi Bale còn trên băng ghế dự bị. Bất chấp cả chiến dịch Champions League chỉ chơi vọn vẹn 7 phút nhưng cựu cầu thủ Tottenham lại “xông lên hàng đầu” trong lễ trao cúp.

Gareth Bale tạo dáng với chiếc cúp Champions League thứ năm trong sự nghiệp.

Gareth Bale tạo dáng với chiếc cúp Champions League thứ năm trong sự nghiệp.

Bale tỏ ra thân mật với chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin sau khi Real Madrid giành cúp.

Bale tỏ ra thân mật với chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin sau khi Real Madrid giành cúp.

Vì thế, người hâm mộ đã mỉa mai Bale dù có thành tích 5 lần vô địch Champions League - ngang với Cristiano Ronaldo và hơn một lần so với Lionel Messi.

“Thật nực cười khi chỉ thi đấu 7 phút cả chiến dịch mà cũng được ẵm cúp” - một cổ động viên viết trên mạng xã hội: “Hãy nhìn cách anh ta hân hoan nhận cúp mới thấy tại sao người hâm mộ Real Madrid ghét anh ta đến thế”.

Bale chỉ trên băng ghế dự bị trong trận chung kết Champions League 2022.

Bale chỉ trên băng ghế dự bị trong trận chung kết Champions League 2022.

Thực tế, báo chí Tây Ban Nha còn ví Gareth Bale với “ký sinh trùng” ăn bám vào Real Madrid dù chẳng có đóng góp gì.

“Anh ấy vẫn sẽ được nhớ đến như một huyền thoại của Real Madrid” - người khác mỉa mai: “Đúng là anh ta có … số hưởng”.

Mọi sự chú ý về Gareth Bale sẽ đổ dồn vào cuộc so tài giữa xứ Wales với Scotland hoặc Ukraine vào tuần tới. Đây là trận đấu quan trọng bởi nếu thắng họ sẽ giành vé dự World Cup 2022.

“Nếu giành chiến thắng xứ Wales sẽ có lần thứ hai trong lịch sử giành vé dự một kỳ World Cup. Lần đầu họ làm nên lịch sử là vào năm 1958”- tờ SunSport viết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ