Nhiều thí sinh thấy vừa sức đề thi Ngữ văn vào lớp 10 tại Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Huế, nhiều thí sinh có tâm lý khá thoải mái sau khi làm bài.

Thí sinh khá thoải mái sau khi kết thúc môn Ngữ văn. (Ảnh: Hoàng Hải).
Thí sinh khá thoải mái sau khi kết thúc môn Ngữ văn. (Ảnh: Hoàng Hải).

Sáng 3/6, hơn 15.000 thí sinh tại Thừa Thiên – Huế bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024.

Ghi nhận tại 2 điểm thi là Trường THPT Cao Thắng và THCS Nguyễn Chí Diểu (TP Huế), kết thúc môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, nhận định chung của các thí sinh về đề thi năm nay là khá vừa sức với kiến thức đã được học.

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế.

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế.

“Bản thân em thấy đề thi năm nay ra ở dạng vừa sức với mình, phần đọc hiểu dễ dàng lấy được điểm, riêng phần viết văn tự luận em đã học trúng phần này nên em nghĩ khả năng mình có thể đạt từ 7 đến 8 điểm môn Ngữ văn”, thí sinh Hoàng Lê Nhật Tuyên – Trường THCS Trần Cao Vân, TP Huế cho biết.

Một thí sinh xem lại thông tin sau khi kết thúc môn Ngữ văn.

Một thí sinh xem lại thông tin sau khi kết thúc môn Ngữ văn.

“Đề thi Văn năm nay phần nghị luận đề ra tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá (tác giả Huy Cận) và tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ (tác giả Thanh Hải), em đã tự tin về kiến thức và quá trình ôn tập của mình, bản thân em làm 2 tờ giấy, tâm lý em khá thoải mái và dự kiến bài thi này em được 8 điểm”, thí sinh Lê Trần Quỳnh Chi, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế chia sẻ.

Thí sinh Lê Trần Quỳnh Chi, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế chia sẻ về môn thi Ngữ văn.

Thí sinh Lê Trần Quỳnh Chi, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế chia sẻ về môn thi Ngữ văn.

Thí sinh Nguyễn Đình Bảo Thịnh – Trường THCS Chu Văn An, TP Huế đánh giá đề thi vừa sức với bản thân, dù bản thân không chuyên Văn với bài làm hiện tại, Thịnh cho biết mình có thể đạt khoảng 7 điểm.

Theo ghi nhận, hầu hết các thí sinh rời khỏi điểm thi trong tâm lý thoải mái, hào hứng và vui vẻ.

Theo ghi nhận, hầu hết các thí sinh rời khỏi điểm thi trong tâm lý thoải mái, hào hứng và vui vẻ.

Ngoài cổng điểm thi, nhiều phụ huynh đợi con cũng vui mừng, phấn khởi khi nghe tin các con làm bài tốt và cũng có những phụ huynh an ủi, chia sẻ cùng các thí sinh làm bài không như mong muốn và động viên ở những môn thi tiếp theo.

Phụ huynh chờ đón con.
Phụ huynh chờ đón con.
Phụ huynh có mặt để đón con, chia sẻ và động viên các thí sinh ở những môn thi tiếp theo. (Ảnh: Hoàng Hải).

Phụ huynh có mặt để đón con, chia sẻ và động viên các thí sinh ở những môn thi tiếp theo. (Ảnh: Hoàng Hải).

Vào chiều ngày 3/6, các thí sinh tại Thừa Thiên – Huế sẽ tiếp tục thi 2 môn là môn Toán (120 phút), giờ bắt đầu làm bài là 13h30p và môn Ngoại ngữ (60 phút), giờ bắt đầu làm bài là 16h30.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.