Hơn 15.000 thí sinh ở Thừa Thiên – Huế thi tuyển sinh vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tại Thừa Thiên – Huế.

Các thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc học Huế trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. (Ảnh: Hoàng Hải).
Các thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc học Huế trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. (Ảnh: Hoàng Hải).

Sáng 3/6, hơn 15.000 thí sinh tại Thừa Thiên – Huế chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận, nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt từ sáng sớm tại các điểm thi để chuẩn bị cho thi môn đầu tiên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thừa Thiên - Huế chính thức diễn ra từ ngày 3-5/6.

Nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt từ sáng sớm tại điểm thi.Nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt từ sáng sớm tại điểm thi.

Nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt từ sáng sớm tại điểm thi.

"Bản thân em cảm thấy khá tự tin trong kỳ thi lần này vì em đã học những kiến thức cơ bản và một số dạng bài tập nâng cao, hi vọng em sẽ đạt được kết quả tốt nhất", học sinh Huyền Trân - Trường THCS Minh Khai, TP Huế cho biết.

Trước đó, sáng ngày 2/6, thí sinh đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi.

Một số thí sinh đến từ sớm và xem lại kiến thức trước khi vào phòng thi.Một số thí sinh đến từ sớm và xem lại kiến thức trước khi vào phòng thi.

Một số thí sinh đến từ sớm và xem lại kiến thức trước khi vào phòng thi.

Phụ huynh Trần Văn Phúc chia sẻ: "Tôi cùng con đến đây từ sáng sớm để vừa đỡ nắng nóng, vừa đỡ tắc đường và cũng giúp cho con tâm lý được thoải mái. Ở nhà cháu cũng rất chăm học, nhất là giai đoạn gần thi tôi thấy con cố gắng học bài, làm bài tập rất nhiều".

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế khảo sát tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế khảo sát tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.

Bắt đầu từ ngày 3/6, các thí sinh sẽ thi môn chung, cụ thể buổi sáng thi môn Ngữ văn (120 phút), giờ bắt đầu làm bài là 8h; buổi chiều thi môn Toán (120 phút), giờ bắt đầu làm bài là 13h30p và môn Ngoại ngữ (60 phút), giờ bắt đầu làm bài là 16h30p.

Tiếp theo, vào ngày 4/6, các thí sinh sẽ thi môn chuyên. Buổi sáng thi Ngữ văn, Toán (150 phút), Tiếng Anh (120 phút), giờ bắt đầu làm bài 3 môn trên là 8h, riêng phần thi nói môn Tiếng Pháp và Tiếng Nhật, giờ bắt đầu thi là 7h30p.

Buổi chiều thi môn Vật lý, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lí (150 phút), giờ bắt đầu làm bài các môn trên là 14h; Hóa học, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật (120 phút), giờ bắt đầu làm bài là 14h và phần thi nói môn Tiếng Anh bắt đầu là 13h30p.

Trong sáng ngày 5/6, các thí sinh tiếp tục thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và giờ bắt đầu làm bài là 7h30p.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 là 15.245 em, tổng số chỉ tiêu 35 trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế là 12.621.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra tại 39 điểm thi với 651 phòng thi. Trong đó, có 2 điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng và THPT chuyên Quốc học ngoài thi lớp 10 còn thi vào lớp 10 chuyên Trường THPT chuyên Quốc Học. Điểm thi tại Trường THPT Nam Đông và THPT A Lưới ngoài thi lớp 10 còn là điểm thi vào Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh.

Mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi môn thi đó.

Một số hình ảnh ghi nhận tại điểm thi THPT chuyên Quốc học Huế:

Các thí sinh xem lại danh sách phòng thi, số báo danh.

Các thí sinh xem lại danh sách phòng thi, số báo danh.

Từ sáng sớm đã có nhiều thí sinh tới điểm thi.

Từ sáng sớm đã có nhiều thí sinh tới điểm thi.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi.

Các thí sinh ngồi trong phòng thi kiểm tra lại thông tin, điền vào giấy làm bài thi và đợi hiệu lệnh thời gian phát đề.Các thí sinh ngồi trong phòng thi kiểm tra lại thông tin, điền vào giấy làm bài thi và đợi hiệu lệnh thời gian phát đề.

Các thí sinh ngồi trong phòng thi kiểm tra lại thông tin, điền vào giấy làm bài thi và đợi hiệu lệnh thời gian phát đề.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế động viên tinh thần thí sinh trước khi bắt đầu làm bài.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế động viên tinh thần thí sinh trước khi bắt đầu làm bài.

Các tình nguyện viên trước cổng trường điểm thi hỗ trợ cho thí sinh. (Ảnh: Hoàng Hải).

Các tình nguyện viên trước cổng trường điểm thi hỗ trợ cho thí sinh. (Ảnh: Hoàng Hải).

Video: Thí sinh có mặt từ sáng sớm dự thi vào lớp 10 tại Thừa Thiên - Huế. (Hoàng Hải).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.