Nhiều thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Hàn Quốc (Suneung) năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 17/11. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm thay đổi.

Thí sinh Hàn Quốc tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học trong dịch Covid-19.
Thí sinh Hàn Quốc tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học trong dịch Covid-19.

Hồi tháng 6, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo từ năm nay, họ sẽ loại bỏ những câu hỏi dùng kiến thức ngoài sách giáo khoa để đánh đố học sinh khỏi đề thi đại học của Hàn Quốc. Đề thi sẽ chỉ gồm những câu hỏi liên quan đến kiến thức được giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông.

Những thay đổi trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol muốn mang lại cơ hội giáo dục bình đẳng cho mọi người. Trao đổi với báo chí, Tổng thống đặt câu hỏi: “Nếu bài thi yêu cầu thí sinh phải có nhiều kiến thức nền và giải đáp những nội dung không có trong chương trình giáo dục công thì đồng nghĩa khiến thí sinh phụ thuộc hoàn toàn vào các lò luyện thi hay sao?”.

Bộ Giáo dục đã thành lập Ủy ban Suneung vào đầu năm 2023, hoạt động song song với các ủy ban thi cử đã tồn tại từ trước để thiết kế và đánh giá lại các câu hỏi trong đề thi đại học. Ủy ban Suneung gồm 25 giáo viên trung học đương nhiệm với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tuy nhiên, các thầy cô chưa có kinh nghiệm ra đề thi nhằm mang lại những góc nhìn mới về cách ra đề.

Dù vậy, vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng đề thi sẽ trở nên quá dễ dàng nếu thiếu những câu hỏi “sát thủ”, từ đó không thể đánh giá, phân loại thí sinh một cách chuẩn xác.

Đơn cử, số học sinh trên toàn quốc đạt điểm tuyệt đối trong bài thi thử môn Toán vào tháng 9, trong đó đề thi không có câu hỏi khó, là 2.520 em. Con số này cao gấp 2,7 lần so với số học sinh đạt điểm tuyệt đối trong bài thi Toán Suneung năm ngoái, là 937 học sinh.

Hôm 7/11, Bộ Giáo dục thống kê số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 504.588 em, giảm 3.442 so với năm 2022. Trong đó, 326.646 học sinh tốt nghiệp trung học, chiếm 64,7%. Còn 159.742 thí sinh thi lại, chiếm 31,7%.

Dù tổng số thí sinh tham dự kỳ thi giảm đáng kể, số thí sinh thi lại đã tăng 12,2% so với năm ngoái. Tỷ lệ thí sinh thi lại và nộp đơn dự thi không phải là học sinh tốt nghiệp trung học hiện chiếm 35,3% trên tổng số thí sinh.

Kết quả trên đánh dấu số lượng thí sinh thi lại cao nhất trong 28 năm qua, tính từ năm 1996. Dự đoán đề thi Suneung năm nay sẽ dễ hơn bình thường có thể đã góp phần làm tăng số lượng người thi lại.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, số lượng thí sinh thi lại tăng cao có thể do các trường y nâng chỉ tiêu tuyển sinh. Nhiều thí sinh thi lại có thể đang học đại học nhưng muốn thi lại vào trường y, vốn có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất cả nước.

Suneung, hay CSAT, là kỳ thi tuyển sinh đại học của Hàn Quốc. Thí sinh sẽ làm bài thi môn Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Toán, Lịch sử, các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và có thể tự chọn môn Ngoại ngữ 2 (tiếng Đức, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Tây Ban Nha, Ả Rập hoặc Tiếng Việt).

Để tham dự kỳ thi Suneung, học sinh Hàn Quốc phải chuẩn bị từ rất sớm và tham gia các lò luyện thi đại học tư nhân với học phí đắt đỏ. Việc loại bỏ câu hỏi “sát thủ” khỏi đề thi đại học nằm trong kế hoạch của Tổng thống Yoon Suk Yeol làm giảm phụ thuộc vào các trung tâm luyện thi.

Theo ST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.