Nhiều tập thể, cá nhân Báo Giáo dục & Thời đại được khen thưởng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/1, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại phát biểu tại Hội nghị.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại phát biểu tại Hội nghị.

Tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả công tác và tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, Tổng Biên tập Triệu Ngọc Lâm khẳng định, Báo Giáo dục & Thời đại luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Báo trong thời gian qua.

Các chủ trương, chương trình hành động được Đảng ủy, Ban Biên tập và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị tham mưu họp bàn cụ thể, thảo luận công khai, dân chủ trong toàn cơ quan, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Việc liên kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị truyền thông trong và ngoài ngành đã mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, đưa tin về các sự kiện của ngành Giáo dục và của đất nước, cũng như những quyết sách, chủ trương của Bộ GD&ĐT tới đông đảo bạn đọc.

Ngày 14/2/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1018/QĐ-BCA về việc tặng Bằng khen cho cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Giáo dục & Thời đại thuộc Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2021.

Bên cạnh đó, Ban Biên tập đã tập trung đẩy mạnh công tác phát hành - quảng cáo, đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt nhằm tăng doanh thu cho Báo.

Theo Tổng biên tập Triệu Ngọc Lâm, một trong những kết quả nổi bật trong năm 2022 là Báo Giáo dục & Thời đại đã được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tổ chức, thực hiện các sự kiện quan trọng của Ngành, đặc biệt là chuỗi các sự kiện nhân dịp Đại lễ 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lãnh đạo Ban Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại tặng thưởng cho các cán bộ, phóng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Lãnh đạo Ban Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại tặng thưởng cho các cán bộ, phóng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Điểm nhấn là Lễ Tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu. Trong đó, chương trình "Thay lời tri ân" đã tạo được hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Chương trình không chỉ tôn vinh những tấm gương nhà giáo mà còn là dịp để tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành giáo dục.

Nằm trong chuỗi sự kiện trên, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” đã được tổ chức thành công. Qua đó, tôn vinh các nhà báo có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà. Đồng thời, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

Ngoài ra, Báo Giáo dục & Thời đại còn là đơn vị thường trực tổ chức Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu”. Cuộc thi đã thu hút gần 100.000 bài dự thi. Cuộc thi cũng nhằm tôn vinh các nhà giáo, những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học và giáo dục học sinh…

Ông Triệu Ngọc Lâm (trái) - Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại thay mặt nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Ông Triệu Ngọc Lâm (trái) - Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại thay mặt nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Tại cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” năm 2022, Ban tổ chức đã nhận được hơn 20.000 bài dự thi. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cũng tổ chức thành công Chương trình Gặp mặt - Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 nhằm tuyên dương, trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế.

Chương trình không chỉ tôn vinh những tấm gương nhà giáo, các đoàn học sinh tiêu biểu mà còn là dịp để tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt thông qua đó tạo được hiệu ứng xã hội, chung tay góp sức vì sự phát triển của giáo dục.

Những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Báo Giáo dục & Thời đại.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Báo Giáo dục & Thời đại.

Nhấn mạnh về công tác truyền thông trên các ấn phẩm của Báo, Tổng biên tập Triệu Ngọc Lâm cho biết, Báo thực hiện tốt công tác truyền thông đối với các hoạt động lớn của ngành và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Báo cũng đã chủ động tham mưu, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân về đổi mới giáo dục, đào tạo, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2022…

Có thể nói, công tác truyền thông trên Báo Giáo dục & Thời đại năm 2022 đã đảm bảo yêu cầu đặt ra. Báo đã có sự chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, tạo hiệu ứng tích cực, đặc biệt trong việc xử lý các “điểm nóng” về vấn đề giáo dục một cách kịp thời, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Tại hội nghị, Ban biên tập, Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại đã tuyên dương khen thưởng 13 công đoàn viên tiêu biểu; 6 tập thể, 51 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Sau hội nghị, Đảng bộ Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức tập huấn về công tác đảng vụ cho tất cả các đảng viên đang sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ