Nhiều tài xế ở TPHCM bị tước bằng lái vì vào nội thành đón khách

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều nhà xe vẫn lách luật, chuyển thời gian hoạt động từ ngày sang đêm sau khi triển khai cấm xe khách giường nằm vào nội đô tại TPHCM.

Ông An thông tin tại buổi họp báo.
Ông An thông tin tại buổi họp báo.

Ngày 9/2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TPHCM, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP cho biết, từ ngày 10/1, TPHCM đã chính thức cấm tất cả xe khách giường nằm chạy vào nội thành thời gian 6 giờ đến 22 giờ.

Tuy nhiên, sau gần một tháng triển khai nhiều nhà xe vẫn lách luật, chuyển thời gian hoạt động từ ngày sang đêm, dừng đỗ tràn lan dọc đường và chờ hết giờ cấm để vào nội đô.

Trước tình trạng này, vừa qua Sở Giao thông vận tải TPHCM đã kiểm tra và xử lý 8 xe vi phạm với mức xử phạt mỗi xe 2,5 triệu đồng cùng tước bằng lái tài xế hai tháng.

Nêu rõ về lý do cấm xe giường nằm, ông An cho hay, xe giường nằm hoạt động theo hợp đồng, có điểm đón cụ thể. Tuy nhiên, các nhà xe thường lách luật bằng cách chạy lòng vòng đón khách, chiếm lòng đường và gây kẹt xe.

Việc hạn chế ô tô khách có giường nằm lưu thông vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ đã phát huy hiệu quả góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, vào giờ cao điểm, giao thông tương đối thuận lợi, không bị ùn ứ như trước.

Ngoài thời gian cấm nêu trên, xe khách có giường nằm vẫn được phép lưu thông vào khu vực nội đô thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhà xe đã lách luật bằng cách chuyển thời gian hoạt động từ ban ngày sang ban đêm, cho xe dừng đậu dọc đường chờ hết khung giờ cấm thì vào nội thành đón khách.

“Trước tình trạng lách luật này của nhiều nhà xe, Công an thành phố và UBND các quận, huyện đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các phương tiện cố tình lưu thông sai các tuyến cố định. Đồng thời xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ xe sai quy định tại các tuyến đường đã có biển báo cấm.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải TP vẫn tiếp tục theo dõi, đánh giá để đưa ra các giải pháp tốt hơn trong thời gian sắp tới”, ông An cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ