Nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh vùng khó Bắc Kạn

GD&TĐ - Thực hiện chiến dịch tình nguyện, Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh tại trường Tiểu học Yên Cư, huyện Chợ Mới.

Nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh vùng khó Bắc Kạn.
Nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh vùng khó Bắc Kạn.

Cụ thể, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn cùng các cơ quan, nhà hảo tâm đã tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023” tại trường Tiểu học Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Ngôi trường nằm cách trung tâm huyện 30km về phía Đông, thuộc địa bàn xã có điều kiện Kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Dân cư chiếm 99% là người dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người dân tộc Dao thuộc các thôn bản lẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban thường vụ Tỉnh đoàn, đại diện Trung tâm Công tác Xã hội thanh thiếu niên đã động viên, chia sẻ những khó khăn với các thầy cô giáo và các em học sinh tại trường Tiểu học Yên Cư.

Đồng thời trao tặng 9 chiếc áo dài cho các cô giáo đang giảng dạy tại trường, 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 274 chiếc áo ấm, 274 đôi dép dành tặng cho các em học sinh với tổng trị giá quà tặng gần 100 triệu đồng.

Trao tặng 9 chiếc áo dài cho các cô giáo đang giảng dạy tại trường Tiểu học Yên Cư.

Trao tặng 9 chiếc áo dài cho các cô giáo đang giảng dạy tại trường Tiểu học Yên Cư.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, để tri ân các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Qua đó, đó tiếp tục khẳng định vai trò, tình cảm và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với ngành giáo dục ở những địa phương đặc biệt khó khăn, góp phần hỗ trợ giáo viên và các em học sinh dân tộc, vùng cao có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác và học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.