Nhiều nước châu Á dỡ bỏ quy định phòng dịch Covid-19 trong trường học

GD&TĐ - Sau 2 năm thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt trong trường học, các nước châu Á đang dần nối lại các sự kiện, hoạt động ngoại khóa.

Trẻ em Hàn Quốc vui mừng trở lại trường học.
Trẻ em Hàn Quốc vui mừng trở lại trường học.

Yêu cầu đeo khẩu trang vẫn được duy trì nhưng học sinh không phải giãn cách xã hội, khai báo y tế.

Bộ Giáo dục Singapore mới đây cho biết, học sinh không còn phải khai báo y tế trên ứng dụng TraceTogether khi đến trường học. Quy định giữ khoảng cách an toàn với mọi người trong trường học cũng được dỡ bỏ.

Theo Bộ Giáo dục Singapore, việc nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học phù hợp với tiến trình nới lỏng các biện pháp công cộng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học nhưng được tháo khẩu trang khi học thể dục, âm nhạc, kịch, khiêu vũ, giờ học ngôn ngữ hoặc khi làm việc nhóm.

Học sinh chưa tiêm chủng cũng có thể tham gia các hoạt động ngoại khoá, sự kiện thể thao học đường trong toàn quốc. Các trường vẫn cần kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho học sinh, lau chùi các bề mặt tiếp xúc.

Dù không phải khai báo y tế, Bộ Giáo dục Singapore khuyến khích học sinh, giáo viên giữ lại ứng dụng TraceTogether để nhà trường truy vết đối tượng diện F nếu cần.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, các trường phổ thông sẽ hoạt động bình thường trở lại theo hướng dẫn mới từ ngày 1/5. Các trường tổ chức dạy trực tiếp và chỉ dạy trực tuyến trong trường hợp đặc biệt như dành cho học sinh diện F.

Hoạt động ngoại khoá như tham quan, dã ngoại, thể thao... được nối lại hoạt động. Quy trình kiểm tra sức khoẻ trước khi vào trường học được dỡ bỏ. Nhưng học sinh vẫn phải duy trì đeo khẩu trang ít nhất đến cuối học kỳ.

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae cho biết: Khi chính phủ dỡ bỏ các quy định giãn cách xã hội, các trường học cũng đang trở lại với nhịp sống thường ngày. Mức độ truyền nhiễm Covid-19 trong trường học đang giảm dần. Bộ Giáo dục sẽ hỗ trợ các trường trở lại trạng thái bình thường.

Cụ thể, 3 tuần đầu tiên của tháng 5 được coi là “giai đoạn chuyển tiếp”, sau đó là “giai đoạn ổn định”. Các trường sẽ điều chỉnh quy định đi học từ ngày 1/5 và giới thiệu lại các hoạt động học tập, ngoại khóa trực tiếp cho học sinh.

Lớp học ngoài giờ, chương trình chăm sóc trẻ em được nối lại. Các trường có thể tổ chức chuyến đi thực tế dài ngày cho học sinh sau khi tham khảo ý kiến của học sinh, phụ huynh và văn phòng giáo dục địa phương.

Sang đến “giai đoạn ổn định”, nếu cơ quan kiểm soát dịch bệnh dỡ bỏ quy định cách ly 7 ngày với người nhiễm Covid-19, học sinh mắc bệnh có thể làm bài kiểm tra cuối kỳ trực tiếp. Tuy nhiên, chưa rõ những học sinh này có được phép tham gia lớp học hay không.

Còn tại UAE, Bộ Giáo dục và Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khủng hoảng khẩn cấp quốc gia đã công bố quy định phòng chống Covid-19 mới.

Trong đó, cho phép nối lại các hoạt động ngoại khoá, sự kiện của trường học với điều kiện người tham dự phải đeo khẩu trang trong nhà. Phụ huynh được phép tham dự sự kiện trong trường học cùng con cái nhưng tuân thủ biện pháp phòng ngừa.

Các trường sẽ mở cửa trực tiếp 100% trong thời gian tới và chỉ chuyển sang học trực tuyến nếu tỷ lệ lây nhiễm vượt quá 15% tổng số học sinh đi học. Thời gian đóng cửa tối đa là 3 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.