Nhiều nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước bàn về kinh tế đương đại

GD&TĐ - Ngày 14/7, tại Trường ĐH Kinh tế Huế diễn ra Hội nghị Thường niên các Nhà Kinh tế Việt Nam lần thứ 17 (VEAM 2026).

Diễn đàn học thuật uy tín, kết nối tri thức trong nước và quốc tế

Là một trong những diễn đàn học thuật uy tín trong lĩnh vực kinh tế và quản lý tại Việt Nam, qua 17 lần tổ chức, Hội nghị Thường niên các Nhà Kinh tế Việt Nam đã trở thành điểm hẹn học thuật của cộng đồng nghiên cứu kinh tế và quản lý.

Hội nghị được đồng tổ chức từ 13-15/7 bởi Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (ĐH Kinh tế Huế); Trường ĐH Ngoại thương; ĐH Kinh tế TP.HCM; Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.HCM và Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN).

7.jpg
Toàn cảnh phiên khai mạc.

VEAM 2026 quy tụ đông đảo nhà khoa học trong nước, quốc tế đến từ 87 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức trong nước, quốc tế (gồm 41 trường đại học Việt Nam, 37 trường đại học quốc tế, 6 tổ chức quốc tế và 3 viện nghiên cứu trong nước). Các tác giả tham dự đến từ Pháp, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Một trong những điểm nhấn của VEAM 2026 là sự tham gia của 3 diễn giả chính có uy tín trong nghiên cứu và giảng dạy kinh tế: GS Phạm Thị Kim Cương, Đại học Paris Nanterre, Pháp; GS Maria - Giuseppina Bruna, Trường Kinh doanh IPAG, Pháp; và GS Bob Baulch, Đại học RMIT Việt Nam và Trung tâm Phát triển Quốc tế RMIT.

2.jpg
3 diễn giả chính có uy tín trong nghiên cứu và giảng dạy kinh tế tại Hội nghị.

Với các phiên toàn thể, 25 phiên thảo luận song song và nhiều hoạt động kết nối học thuật, hội nghị tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như kinh tế phát triển, kinh tế vĩ mô, tài chính, môi trường, chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Bên cạnh những chủ đề nghiên cứu truyền thống, VEAM 2026 dành sự quan tâm đáng kể cho các yếu tố mới đang tác động mạnh đến nền kinh tế và xã hội. Trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được tiếp cận dưới nhiều góc độ, từ năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đến quản trị công và khả năng thích ứng của nền kinh tế.

3.jpg
Giáo sư Lê Văn Cường - Người sáng lập VEAM, Giáo sư danh dự Trường ĐH Kinh tế Paris thuộc ĐH Paris I Pantheon - Sorbonne, Giám đốc nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp phát biểu.

Các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững được đặt trong mối quan hệ với tăng trưởng, sử dụng tài nguyên, biến đổi khí hậu và chuyển dịch mô hình phát triển. Trong khi đó, những nghiên cứu về chuỗi giá trị toàn cầu, tài chính và kinh tế vĩ mô cung cấp thêm bằng chứng khoa học để nhận diện cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp chính sách phù hợp.

Gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển của TP Huế

Trước các phiên làm việc chính thức, ngày 13/7/2026 diễn ra phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề “Đổi mới và tăng trưởng: Hàm ý chính sách cho TP Huế”. Chương trình tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý về những động lực tăng trưởng mới, vai trò của đổi mới sáng tạo và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

5.jpg
GS Phạm Thị Kim Cương, Đại học Paris Nanterre, Pháp trình bày tại Hội nghị.
4.jpg
GS Maria - Giuseppina Bruna, Trường Kinh doanh IPAG, Pháp cho ý kiến.

Thông qua việc kết nối kết quả nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn, phiên thảo luận góp phần làm rõ các cơ hội, thách thức và định hướng chính sách đối với TP Huế trong giai đoạn phát triển mới.

PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Huế cho biết, sự đa dạng về chủ đề cho thấy VEAM không chỉ là nơi trao đổi các kết quả nghiên cứu chuyên ngành mà còn là diễn đàn thảo luận liên ngành về những động lực phát triển mới. Các công trình được giới thiệu tại VEAM 2026 phản ánh nhiều cách tiếp cận, phương pháp và bằng chứng thực nghiệm mới, qua đó đóng góp thêm cơ sở khoa học cho việc nhận diện những cơ hội và thách thức phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

6.jpg
PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Huế phát biểu khai mạc và chúc mừng Hội nghị.

"Thông qua VEAM 2026, nhà trường có thêm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường trao đổi học thuật và thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung với các đối tác trong và ngoài nước. Sự kiện góp phần khẳng định định hướng phát triển của nhà trường gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế", PGS.TS Trương Tấn Quân bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ