Nhiều nhà khoa học nổi tiếng bàn về ứng dụng của Toán học

GD&TĐ - Hội nghị quốc tế "Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Toán học" thu hút 65 nhà khoa học nổi tiếng lĩnh vực Toán học trong và ngoài nước.

GS.TSKH Ngô Việt Trung trình bày công trình nghiên cứu “The history of Local Cohomology” tại hội thảo. Ảnh: Quốc Hải
GS.TSKH Ngô Việt Trung trình bày công trình nghiên cứu “The history of Local Cohomology” tại hội thảo. Ảnh: Quốc Hải

Ngày 15/7, hội nghị trên do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp (DThU) cùng một số đơn vị đối tác như Hội Toán học Việt Nam, Viện Toán học Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) và Đại học Mahidol (Bangkok, Thailand) tổ chức.

Tại hội nghị năm nay, các nhà khoa học từ nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam trình bày các công trình nghiên cứu đồng thời trao đổi ý tưởng và thảo luận các phương hướng cùng những dự án nghiên cứu trong tương lai về ứng dụng Toán học, nhất là ứng dụng Toán học vào kinh tế, xã hội.

Trong số các báo cáo này, GS.TSKH Ngô Việt Trung, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2013, một nhà toán học nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới - có nghiên cứu được chọn là báo cáo chủ chốt tại hội nghị.

Bài thuyết trình của GS.TSKH Ngô Việt Trung là về "Theory of local Cohomology". "Theory of local Cohomology" được phát triển để giải bài các bài toán hình học và tạo điều kiện cho Đại số giao hoán, tổ hợp ra đời vào những năm 1970. Lý thuyết này được Alexander Grothendieck giới thiệu tại Đại học Harvard vào những năm 1960.

Theo kết quả báo cáo của ông Ngô Việt Trung, ngày nay "Theory of local cohomology" trở thành một trong những công cụ quan trọng trong giải các bài toán đại số giao hoán và hình học đại số.

Toán học 1.jpg
"Theory of local cohomology" đã trở thành một trong những công cụ quan trọng trong giải các bài toán đại số giao hoán và hình học đại số. (Ảnh: Q.H)

Ngoài ra, hội nghị còn đón GS.TS Jongil Park, Chủ tịch đương nhiệm Hội Toán học Hàn Quốc; GS.TS Jong Hea Keum, nguyên Chủ tịch Hội Toán học Hàn Quốc, GS.TS Sijong Kwak, Hiệu trưởng Trường Khoa học Tự nhiên, Học viện nghiên cứu Cao cấp về Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc .

Trong 3 ngày từ 15-17/7, các nhà khoa học sẽ trình bày 47 kết quả nghiên cứu tại hội nghị.

28ee929da03e02605b2f.jpg
TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (Ảnh: Quốc Hải)

TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã gửi lời chào mừng đến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà toán học, giảng viên các trường đại học trong và ngoài nước về dự hội nghị.

TS Trần Ái Cầm cho biết, hội nghị chính là diễn đàn để các chuyên gia đầu ngành về toán học nêu bật những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu và ứng dụng toán học, trở thành trung tâm chia sẻ kiến thức và giảng dạy, phương pháp luận trong lĩnh vực toán học.

Hơn nữa, đây là cơ hội để tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân trong cộng đồng toán học thế giới, đặc biệt là các nhà khoa học của Việt Nam và thế giới.

“Hội nghị là nơi để các nhà nghiên cứu trình bày những ý tưởng giảng dạy, cập nhật những xu hướng nghiên cứu toán học mới nhất. Đồng thời thảo luận phương hướng ứng dụng toán học vào kinh tế - xã hội trong tương lai. Riêng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, việc ứng dụng toán học cũng sẽ được nhà trường triển khai dưới việc ứng dụng toán học IoT, AI trong lĩnh vực khoa học vào các phòng thực hành thí nghiệm…”, TS Trần Ái Cầm thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ