Nhờ cách tiếp cận mới, hàng chục nghìn lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có việc làm ổn định, tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo.
Mở lối thoát nghèo bằng từ hội chợ việc làm
Điện Biên là một trong những địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cao, chiếm tới 80% dân số và 99,17% tổng số hộ nghèo. Ngay sau khi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được phê duyệt, tỉnh đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, ưu tiên nguồn lực cho đào tạo nghề, sản xuất và phát triển sinh kế phù hợp với đặc thù từng địa bàn.
Tập trung tạo việc làm như một giải pháp “trao cần câu” cho người dân, các địa phương trong tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều chương trình kết nối và giới thiệu việc làm theo đúng định hướng của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.
Các hội chợ, ngày hội việc làm được nhân rộng đã mở ra cơ hội mới cho người lao động địa phương. Như hội chợ việc làm tại xã Tủa Chùa ngày 23/9 cung cấp hơn 500 chỉ tiêu học nghề và hơn 10.000 vị trí việc làm hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực như dệt may, điện tử, cơ khí, lái xe, nhân viên phục vụ, kế toán… với mức thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Các doanh nghiệp cũng giới thiệu cơ hội xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Rumani, UAE… với lương cơ bản 25 – 30 triệu đồng/tháng.
Hội chợ việc làm tại xã Thanh An do Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ) tổ chức cũng thu hút hàng trăm lượt người tham gia. 15 đơn vị tham gia tư vấn nghề nghiệp, tuyển dụng và hướng nghiệp cho gần 300 lao động, học sinh và sinh viên với lựa chọn nghề phong phú từ nông nghiệp, chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin đến xuất khẩu lao động.
Không chỉ tổ chức tại trung tâm, Điện Biên còn triển khai hoạt động tư vấn việc làm lưu động đến tận các bản vùng sâu, vùng xa. Tại xã Pa Ham, người dân 15 bản được tư vấn chính sách việc làm, học nghề, hỗ trợ tư vấn và làm hồ sơ đi làm trong và ngoài nước. Tại Tuần Giáo, hội chợ việc làm mang đến gần 10.000 vị trí tuyển dụng, từ công nghiệp, cơ khí, lắp ráp điện tử đến hàng trăm vị trí xuất khẩu lao động.
Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở nội vụ Điện Biên), người lao động được tư vấn hoàn toàn miễn phí, dựa trên trình độ và nhu cầu để tìm được công việc phù hợp.
Động lực mới cho giai đoạn 2025 – 2030
Cùng với việc giới thiệu việc làm, công tác đào nghề và giải quyết việc làm cũng được chú trọng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi tiếp tục là động lực mạnh mẽ giúp người dân đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Hàng trăm nghìn hộ nghèo được vay vốn ưu đãi để cải thiện sinh kế, góp phần giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2024, tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 11.099 lao động; tuyển sinh và đào tạo nghề cho 10.958 học viên, phần lớn là lao động DTTS. Mỗi năm có từ 8.000 – 8.300 lao động được đào tạo và tạo việc làm cho hơn 9.000 người. Từ năm 2021 đến nay, hơn 395.000 lượt hộ nghèo đã được tiếp cận tín dụng ưu đãi, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo.
Nhờ các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm. Từ năm 2021 đến nay, hơn 66.000 hộ đã vượt ngưỡng nghèo và hơn 2.000 hộ tự nguyện xin thoát nghèo. Dự kiến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 17,66%, cơ bản hoàn thành mục tiêu giai đoạn.
Những hoạt động trên là phần quan trọng trong việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại Điện Biên. Đặc biệt từ ngày 1/7/2025, Điện Biên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mở ra điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhanh và hiệu quả hơn các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có công tác giảm nghèo.
Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh tiếp tục đa dạng hóa mô hình sản xuất, nhân rộng mô hình OCOP; Tăng cường giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững; Đẩy mạnh kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước… giúp người dân mở rộng lựa chọn nghề nghiệp, tăng thu nhập và tạo nền tảng vững chắc để thoát nghèo lâu dài.