Nhiều nạn nhân bị dụ dỗ sang Campuchia để ép lừa người khác

GD&TĐ - Công an tỉnh Yên Bái vừa ra thông báo truy tìm bị hại trong vụ án lừa đảo, đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Những người bị lừa sang Campuchia sẽ bị ép làm việc cho các công ty lừa đảo. (Ảnh minh họa)
Những người bị lừa sang Campuchia sẽ bị ép làm việc cho các công ty lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đang thụ lý, điều tra vụ án: "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tháng 12/2024", Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ANĐT-Đ1 ngày 04/4/2025 của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 2/2024 đến tháng 2/2025, Hoàng Quốc Hảo (SN 1999, trú tại: bản Hón, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) trong thời gian làm việc tại công ty do người Trung Quốc làm chủ ở Campuchia đã sử dụng tài khoản Zalo của Hảo để nhắn tin dụ dỗ, lôi kéo, hướng dẫn nhiều người xuất cảnh trái phép sang Campuchia sau đó sẽ tiếp tục đi sang Thái Lan để bán thận.

Tuy nhiên khi những người trên đến Campuchia thì không được sắp xếp đi sang Thái Lan để bán thận như lời dụ dỗ ban đầu của Hảo mà bị các đối tượng tại Campuchia ép phải làm công việc lừa đảo trên mạng tại công ty Hảo đang làm việc, không làm sẽ bị đánh đập hoặc bán sang công ty khác.

Nếu nạn nhân muốn trở về Việt Nam thì phải nộp cho các đối tượng số tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Hoàng Quốc Hảo khai nhận đã nhắn tin dụ dỗ, lôi kéo, hướng dẫn 28 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia đến công ty của Hảo, tuy nhiên ngoài bị hại là anh Nguyễn Tất Thành (SN 2000, trú tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) thì Hảo không nhớ thông tin cụ thể của ai khác và không biết những người này đang làm việc ở đâu.

Để đảm bảo điều tra, giải quyết vụ án được triệt để, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái thông báo truy tìm bị hại trong vụ án này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Vin Cần Giờ Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa