Nhiều máy bay trực thăng trị giá 20 tỷ USD được Nga xuất khẩu 10 năm qua

GD&TĐ - Nhà xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport (một phần của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) đã xuất khẩu nhiều máy bay trực thăng trị giá 20 tỷ USD đến 35 quốc gia trong 10 năm qua.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Alexander Mikheyev - giám đốc điều hành Rosoboronexport cho biết: “Ngày nay, các nhà phát triển và sản xuất máy bay trực thăng của Nga tự tin đáp ứng yêu cầu trong nước và nước ngoài, đặc biệt là trong hợp tác quân sự và kỹ thuật. Chỉ trong 10 năm qua, Rosoboronexport đã cung cấp và chuyển giao hơn 850 máy bay trực thăng trị giá khoảng 20 tỷ USD cho hơn 35 quốc gia.”

Ngoài ra, trực thăng trinh sát và tấn công Kamov Ka-52 nâng cấp sẽ sớm được cung cấp ra thị trường.

Người đứng đầu Rosoboronexport cho biết máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5 do Nga sản xuất cũng rất phổ biến trên thị trường thế giới.

“Nhờ các đặc tính chiến đấu, Mi-17V-5 là mẫu trực thăng quân sự được sản xuất hàng loạt nhiều nhất Nga được chuyển giao cho nước ngoài trong thập kỷ qua. Rosoboronexport đã bàn giao hơn 270 máy bay trực thăng này cho khách hàng nước ngoài kể từ năm 2010.”

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".