Nhiều khó khăn trong hoàn trả mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù đang triển khai nhiều hướng để tiến hành hoàn trả khu vực I Kinh thành Huế, nhưng dự án vẫn gặp khó khăn do vướng mặt bằng.

Nhiều hộ dân ở khu vực Eo Bầu thuộc di tích Kinh thành Huế vẫn chưa chịu di dời, trả lại mặt bằng cho TP Huế. (Ảnh: L.T)
Nhiều hộ dân ở khu vực Eo Bầu thuộc di tích Kinh thành Huế vẫn chưa chịu di dời, trả lại mặt bằng cho TP Huế. (Ảnh: L.T)

Từ năm 2019 đến năm 2023, Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đạt nhiều kết quả vượt mong đợi, hàng nghìn hộ dân bàn giao lại đất đang sinh sống trên bờ thành thuộc Kinh thành Huế, chuyển đến ở tại khu tái định cư khi được chính quyền cấp đất và tiền đền bù.

Nhiều khu vực sau khi người dân bàn giao đất, nhà được chính quyền giải tỏa, trả lại mặt bằng sạch cho khu vực Kinh thành Huế thông thoáng và khang trang.

Đến cuối năm 2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế hoàn tất giải ngân vốn cấp và tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng trong năm 2024. Tuy nhiên, hiện việc di dời dân cư, tạo mặt bằng “sạch” vẫn đang chậm.

Một số hộ dân có nhà tạm trên bờ thành thuộc Kinh thành Huế chậm di dời.
Một số hộ dân có nhà tạm trên bờ thành thuộc Kinh thành Huế chậm di dời.
Khu vực Eo Bầu hiện vẫn đang có nhiều nhà chây ì không đi với tổng số 99 hộ.
Khu vực Eo Bầu hiện vẫn đang có nhiều nhà chây ì không đi với tổng số 99 hộ.

Đáng chú ý, ở khu vực Eo Bầu có 171 hộ dân đã di dời, còn lại 99 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Trong số này rơi vào các phường nhiều nhất là Thuận Lộc (36 hộ), Đông Ba (30 hộ), Tây Lộc (24 hộ)…

Khu vực Hộ Thành Hào có 723 hộ bị thu hồi một phần đất, hiện có 90 hộ thực hiện hạ giải một phần nhà và bàn giao mặt bằng, còn lại vẫn “án binh bất động”. Tại Trấn Bình đài, có 116 hộ dân thuộc diện giải tỏa nhưng mới chỉ 28 hộ bàn giao đất.

Khung cảnh nhếch nhác ở một Eo Bầu thuộc Kinh thành Huế.
Khung cảnh nhếch nhác ở một Eo Bầu thuộc Kinh thành Huế.
Một số hộ dân dù đã có nhà tái định cư, nhưng vẫn sử dụng nơi ở tại Eo Bầu để kinh doanh.
Một số hộ dân dù đã có nhà tái định cư, nhưng vẫn sử dụng nơi ở tại Eo Bầu để kinh doanh.

Ngày 20/3, trả lời PV Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Thắng Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, nguyên nhân dự án Dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế đang triển khai chậm, chủ yếu do vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để thi công dọn dẹp, một số người dân cố tình chậm, chây ỳ không bàn giao mặt bằng.

“Hiện còn nhiều hộ dân chưa đồng ý bàn giao nhà trên đất di tích để ra khu vực tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ, phục hồi lại cảnh quan vốn có của hệ thống Kinh thành Huế. Việc này do người dân chưa thỏa mãn với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt là việc bố trí tái định cư cho các hộ phụ ở nhờ trên nhà đất của hộ chính, mặc dù lãnh đạo UBND TP Huế cùng các phòng, ban và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức đối thoại, làm việc, thông báo và vận động để trả lời, hướng dẫn giúp người dân hiểu các chế độ, chính sách nhưng đến nay một số người dân vẫn chưa chấp hành bàn giao.

Chúng tôi cũng rất nóng ruột, vì nếu có hộ dân nào trả mặt bằng, đơn vị sẽ đến dọn mặt bằng ngay lúc ấy, thực hiện dọn dẹp hoàn trả mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu. Việc tổ chức vận động có hiệu quả để người dân sớm bàn giao mặt bằng rất cần đến sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của chính quyền, các tổ chức cơ sở tại các phường và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân hướng đến việc chung tay xây dựng TP Huế xanh sạch sáng”, ông Duy cho hay.

Dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế hiện đang chậm và phải xin điều chỉnh gia hạn tiếp tục. (Ảnh: L.T)
Dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế hiện đang chậm và phải xin điều chỉnh gia hạn tiếp tục. (Ảnh: L.T)

Trước tình hình này, Dự án đang được tiếp tục xin điều chỉnh gia hạn thêm 1 năm để thực hiện.

Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế có phạm vi giải phóng mặt bằng gồm 11 khu vực diện tích 62,7ha với khoảng 4.916 hộ dân và hơn 15.000 nhân khẩu, tổng kinh phí phê duyệt dự án là 1.880 tỷ đồng, chia 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có 3 khu vực gồm: Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào - Tuyến Phòng Lộ, thời gian thực hiện từ 2019 đến 2021 với kinh phí 1.136 tỷ đồng. Sau khi vượt tiến độ giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất đưa 8 khu vực thuộc giai đoạn 2 dự kiến thực hiện từ năm 2022 đến 2025 lên thực hiện trong giai đoạn 1 bằng nguồn kinh phí của giai đoạn 1 còn dư.

Đến nay tổng số hộ đã được phê duyệt bố trí tái định cư là 2.837 hộ, đã thực hiện cấp 2.570 giấy phép xây dựng, số còn lại đang tiếp tục hoàn thành theo hình thức cuốn chiếu. Đã cấp 2.371 hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các lô đất đã bố trí tái định cư.

Sau khi giải phóng toàn bộ khu vực I di tích Kinh thành Huế, sẽ có khoảng 4.916 hộ dân được di dời đến nơi ở mới tại khu dân cư phía Bắc Hương Sơ thuộc phường Hương Sơ và An Hòa. Quỹ đất tại nơi tái định cư đáp ứng đủ nhu cầu về bố trí tái định cư và đây cũng là một khu dân cư mới có cơ sở hạ tầng tốt đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.