Nhiều hướng đi cho học sinh tốt nghiệp THCS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh tại TPHCM có thể lựa chọn các hướng như vào trường THPT công lập, THPT tư thục, trung tâm GDNN - GDTX...

Giờ ôn tập của học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM).
Giờ ôn tập của học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM).

Hiện, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị các phương án dự phòng phù hợp với điều kiện gia đình, cũng như năng lực học tập của con em mình.

Chủ động phương án dự phòng

Mặc dù vẫn đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024, tuy nhiên Hồ Minh Đông, lớp 9 Trường THCS Tân Kiên (Bình Chánh) cũng đến nộp hồ sơ đăng ký “giữ chỗ” tại Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM. Theo chia sẻ của Đông, biết rõ năng lực học tập của bản thân và quá trình tư vấn của giáo viên chủ nhiệm cùng với sự đồng ý của gia đình, nam sinh này đã đăng ký học hệ 9+ và coi đây như phương án dự phòng nếu trượt lớp 10 công lập.

“Em muốn giảm bớt áp lực học tập nên sẵn sàng phương án theo học hệ 9+ nếu trượt công lập. Lựa chọn này cũng giúp em và gia đình tiết kiệm thời gian và chi phí học tập. Bởi, sau ba năm học, em sẽ nhận bằng THPT và cao đẳng chính quy để đi làm sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Khi em nộp hồ sơ vào ngành Quản trị nhà hàng, nhà trường cũng cam kết 100% có việc làm, giúp em tìm việc sau tốt nghiệp nên rất yên tâm”, Đông cho hay.

Con gái chị Nguyễn Thị Nhiều (Quận 12) là Nguyễn Thảo Nguyên năm nay đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3 lần lượt các trường: THPT Trường Chinh, Hồ Thị Bi, Nguyễn Văn Cừ. Mặc dù, năng lực học tập của con rất tốt nhưng chị vẫn sẵn phương án học trường tư thục nếu trượt cả 3 nguyện vọng.

Chị Nhiều cho biết: “Anh trai Thảo Nguyên trước đây không đậu vào trường công lập nên tôi đã đăng ký cho cháu vào trường tư thục (THPT Lạc Hồng) thuộc địa bàn Quận 12 gần nhà. Với con gái, tôi cũng dự phòng cho học trường này. Hiện, tôi vẫn động viên con ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi”.

Chị Lê Thị Thơ (quận Tân Phú) biết rõ năng lực học tập cũng như điều kiện gia đình nên quyết định đăng ký cho con học hệ 9+ tại trường cao đẳng trên địa bàn quận Bình Tân.

Chị Thơ cho biết: “Qua bạn bè giới thiệu, sau khi tìm hiểu biết nếu học hệ 9+ sẽ được hỗ trợ học phí, tiết kiệm được thời gian học tập nên tôi đăng ký học cho con theo học mà không dự thi tuyển sinh lớp 10. Quyết định này tôi thấy phù hợp với điều kiện gia đình, bởi khi nộp hồ sơ, phía trường cam kết đảm bảo có việc làm, như vậy cháu sẽ đỡ vất vả tìm việc sau khi tốt nghiệp”.

Cán bộ tuyển sinh Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM tư vấn cho phụ huynh và học sinh.

Cán bộ tuyển sinh Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM tư vấn cho phụ huynh và học sinh.

Nhiều lựa chọn

Năm học 2022 - 2023, TPHCM có hơn 109.000 học sinh lớp 9. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, TP tuyển sinh 77.294 chỉ tiêu vào 114 trường THPT công lập.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TPHCM, địa phương này thực hiện phân luồng 70% học sinh sau THCS tiếp tục học lớp 10 THPT công lập theo Đề án phân luồng, hướng nghiệp học sinh sau THCS của Thủ tướng Chính phủ. 30% còn lại không theo học lớp 10 THPT công lập sẽ có hướng học khác như học THPT ngoài công lập, trung tâm GDNN - GDTX, trung cấp nghề.

Như vậy, năm học tới đây, hơn 32.000 học sinh lớp 9 không theo học lớp 10 THPT công lập vẫn còn rộng cơ hội lựa chọn khi hệ thống giáo dục ngoài công lập, giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố thực hiện tuyển sinh lên đến 51.214 chỉ tiêu lớp 10 trong năm học 2023 - 2024. Cụ thể, hệ giáo dục tư thục, ngoài công lập, năm học tới sẽ tuyển sinh 30.394 chỉ tiêu ở 90 trường THPT ngoài công lập, trường có yếu tố nước ngoài, trường quốc tế.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay, học sinh THCS có nhiều cơ hội để lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện gia đình và định hướng nghề nghiệp sau này. Học tiếp lớp 10 các trường THPT công lập chỉ là một trong nhiều lựa chọn. Dù chọn học theo hướng đi nào, TPHCM luôn đảm bảo tính công bằng trong giáo dục, hướng học sinh đến mục tiêu phát triển toàn diện.

Khối giáo dục thường xuyên, năm học 2023 - 2024 tuyển sinh 11.230 chỉ tiêu lớp 10 vào 28 trung tâm GDNN - GDTX, trung tâm GDTX trên địa bàn 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Đối với hệ đào tạo nghề, trung cấp, năm học 2023 - 2024 toàn thành phố tuyển sinh 9.590 chỉ tiêu lớp 10 ở 8 trường trung cấp nghề.

Còn cô Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Việt Mỹ (quận Tân Bình), thông tin, năm học 2023 - 2024, trường tuyển sinh 60 chỉ tiêu lớp 10 trong toàn quốc. Phương thức tuyển sinh theo quy định gồm: Yêu cầu tốt nghiệp trung học cơ sở, tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15.

Riêng học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. Học sinh là người dân tộc thiểu số, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể cao hơn 3 tuổi so với quy định.

TS Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (TPHCM), cho biết: “Theo Đề án phân luồng, tính đến năm 2020 sẽ có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ theo học nghề, đến năm 2025 là ít nhất 40%. Trước đây, phụ huynh vẫn còn tâm lý học trung cấp, cao đẳng là tình thế tạm thời. Thực tế, học trung cấp, cao đẳng chính là con đường cung cấp nhân lực chất lượng cao nhanh nhất cho TP, tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ