Nhiều hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam trong trường đại học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hướng tới kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 19/11 nhiều hoạt động được các trường đại học triển khai cho thầy cô và sinh viên. 

Ban giám hiệu Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tặng hoa tri ân những thầy cô giáo nguyên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các thời kỳ của trường.
Ban giám hiệu Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tặng hoa tri ân những thầy cô giáo nguyên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các thời kỳ của trường.

Sáng 19/11, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã tri ân đội ngũ thầy cô giáo nhiều thời kỳ của Nhà trường bằng chuỗi hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam như hội thảo khoa học, hoạt động thể thao và lễ truyền thống của trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Đoàn Văn Điện, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM xúc động chia sẻ: “Trước khi về hưu, tôi có nói rằng nếu kiếp sau tôi có làm người thì tôi cũng xin làm nghề giáo vì đấy là điều vinh quang nhất nhưng để giáo dục vĩ đại thì người thầy phải vĩ đại. Chúng ta không tự xưng mình là vĩ đại nhưng xã hội đều coi trọng nhà giáo”.

Theo PGS.TS Đoàn Văn Điện, chúng ta cứ nhìn lên miền núi sẽ thấy thầy, cô giáo ở đó cực kỳ khổ mà không hề hình dung được - nên phong họ là những người anh hùng.

Ban giám hiệu Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tặng hoa và kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD&ĐT cho các thầy cô.
Ban giám hiệu Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tặng hoa và kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD&ĐT cho các thầy cô.

Trường ĐH Luật TPHCM đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(1982-2022) bằng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Hoàng Hải, Quyền hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ sinh viên, học viên Trường Đại học Luật TPHCM “đền đáp” công ơn dạy dỗ của các thầy cô giáo, là dịp để lớp lớp học trò ghi nhớ sâu sắc và tri ân đến những người đang tận tâm, tận lực hết mình cho sự nghiệp trồng người.

"Mang ý nghĩa sâu sắc đó, các hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của trường đều hướng đến người thầy, người cô - những người đã dành trọn vẹn tâm trí, thanh xuân và cả tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp trồng người, để vun trồng lên những hạt mầm tri thức cho cuộc đời." - PGS.TS Trần Hoàng Hải nói.

Trước đó, ngày 18/11, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 cho hàng ngàn tân sinh viên, cũng như tổ chức lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại sân vận động Quân khu 7, TPHCM.

Các tân sinh viên tiến hành tặng hoa cho các thầy cô nhân ngày 20/11

Các tân sinh viên tiến hành tặng hoa cho các thầy cô nhân ngày 20/11

Tại buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đã công bố chiến lược phát triển trong giai đoạn mới với Tầm nhìn: Đến năm 2035, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành Đại học đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu trong và ngoài nước, đáp ứng Cách mạng công nghiệp 4.0, đạt chuẩn khu vực và quốc tế...

Đại diện Ban giám hiệu Nhà trường tiếp nhận Quỹ học bổng 50 tỉ đồng từ Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn

Đại diện Ban giám hiệu Nhà trường tiếp nhận Quỹ học bổng 50 tỉ đồng từ Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn

Tại buổi lễ, Quỹ học bổng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã tiếp nhận nhiều suất học bổng của đông đảo Quý doanh nghiệp, đối tác chiến lược trao tặng với tổng giá trị lên đến hơn 50 tỷ đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa của nhà trường và các doanh nghiệp nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các sinh viên đang nỗ lực vươn lên trong học tập và theo đuổi những ước mơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.