Nhiều địa phương tiếp nhận ủng hộ lớn tới Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

GD&TĐ - Kể từ sau Lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (12/9), nhiều địa phương trên cả nước đã nhận được ủng hộ lớn từ phía các đơn vị, doanh nghiệp cho Chương trình.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tượng trưng máy tính tặng cho 2 em học sinh mồ côi cha mẹ do Covid-19. (Ảnh tư liệu)
Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tượng trưng máy tính tặng cho 2 em học sinh mồ côi cha mẹ do Covid-19. (Ảnh tư liệu)

Quảng Bình: Tại lễ phát động ngày 16/9, các đơn vị, doanh nghiệp: Viettel, VNPT, Việt Tiến, Tấn Phát Sport, The Sang, Hoàng Hưng, Ngân hàng Quân đội… đã hưởng ứng, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” với 1.450 máy tính, tương đương số tiền 3,02 tỉ đồng.

Quảng Trị đã vận động, ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho Chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Nội: Tại lễ phát động (16/9), Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận 460 triệu đồng tiền mặt và 3.000 thiết bị học trực tuyến từ Thành đoàn Hà Nội và 8 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cùng đó, tiếp nhận ủng hộ của 25 đơn vị cho công tác phòng, chống dịch và chương trình tiêm vắc xin của TP với tổng số tiền trên 118 tỷ đồng. Trong đó: Cán bộ và nhân dân quận Cầu Giấy ủng hộ hơn 13 tỷ đồng; Cán bộ và nhân dân huyện Đông Anh ủng hộ 10 tỷ đồng; Cán bộ và nhân dân huyện Long Biên ủng hộ hơn 19 tỷ đồng; Công ty Phát triển công nghệ TPIS ủng hộ 50 máy lọc không khí cá nhân trị giá 280 triệu đồng...

Nghệ An: Theo số liệu thống kê, hiện Nghệ An huy động được tiền mặt và hiện vật ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng, trong đó có 3,1 tỷ tiền mặt, 110 máy tính, 1.863 điện thoại, 5.500 sim 4G và 125 tài khoản học trực tuyến.

Đồng Tháp: Sau khi phát động Chương trình, Sở GD&ĐT đã tiếp nhận kinh phí đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng tiền mặt. Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp đã tặng hàng nghìn máy tính bảng, điện thoại thông minh cho học sinh học trực tuyến.

Vĩnh Phúc: Đến ngày 6/10/2021, tổng số kinh phí ủng hộ Chương trình Sóng và máy tính cho em là 1,43 tỷ đồng và 40 máy tính bảng, 3877 sim và phí hoà mạng dịch vụ di động. Hiện tại ngành giáo dục vẫn đang kêu gọi tiếp tục ủng hộ Chương trình.

An Giang: Sở GD&ĐT tỉnh đã tiếp nhận 3 tỷ 150 triệu đồng từ các doanh nghiệp ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Lào Cai: Chương trình “Sóng và máy tính cho em” tỉnh Lào Cai đã nhận được ủng hộ với tổng giá trị quy đổi thành tiền là 5.670 triệu đồng (trong đó: tiền mặt là 4.910 triệu đồng; 30 máy tính và 370 smartphone).

Thừa Thiên Huế: Ngành giáo dục đã vận động trong giáo viên, nhân viên toàn ngành mỗi người 1 ngày lương với trị giá khoảng 4 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 1.400 máy tính bảng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Doanh nghiệp viễn thông Viettel, Vina, mobi tài trợ sim và cước phí sử dụng 4,5 tỉ đồng; Tặng 2 máy tính bảng cho 2 học sinh có Bố mất do dịch Covid- 19 trị giá 11triệu đồng.

Ngày 12/9/2021, Thủ tướng Chính phủ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm chung tay khắc phục khó khăn khi phải tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu có sóng, có Internet đến tất cả các hộ gia đình, có máy tính cho học sinh thuộc hộ nghèo và có giá cước phù hợp cho các em sử dụng máy tính phục vụ học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?