Nhiều cơ sở giáo dục đại học ưu đãi tân sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hỗ trợ tìm kiếm việc làm, ký túc xá, học bổng… là những chính sách mà một số cơ sở giáo dục đại học áp dụng cho tân sinh viên.

Học viện Phụ nữ Việt Nam áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên.
Học viện Phụ nữ Việt Nam áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên.

Năm 2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam dự kiến tuyển sinh gần 1.600 chỉ tiêu hệ đại học chính quy, với 5 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Quy chế Học viện; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Đặc biệt, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ thực hiện chế độ ưu đãi cho sinh viên khi tham gia học tập tại Học viện. Theo đó, những thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học (trở thành sinh viên Học viện) có kết quả tổng điểm 3 môn thi THPT năm 2024 đạt từ 24,0 điểm trở lên (không bao gồm điểm ưu tiên) sẽ có cơ hội nhận được học bổng.

Cán bộ, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tư vấn cho thí sinh, phụ huynh về ngành/chương trình đào tạo của Học viện.

Cán bộ, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tư vấn cho thí sinh, phụ huynh về ngành/chương trình đào tạo của Học viện.

Với sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, học kỳ I sẽ có cơ hội được xét duyệt và giới thiệu đi du học theo các chương trình học bổng của Nhà nước Việt Nam và của các đơn vị/tổ chức đối tác của Học viện trên thế giới; 100% sinh viên được giới thiệu đi thực tập, thực hành nghề nghiệp và có cơ hội làm việc tại Nga, Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Italy... theo chương trình liên kết đào tạo.

Sinh viên sẽ được thực tập, thực hành nghề nghiệp và có cơ hội làm việc ngay với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; với các tổ chức, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi/xuất sắc được ưu tiên giữ lại làm việc tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Cán bộ, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nhiệt tình tư vấn tuyển sinh cho thí sinh và phụ huynh.

Cán bộ, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nhiệt tình tư vấn tuyển sinh cho thí sinh và phụ huynh.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam dành gần 30 tỷ đồng/1 năm để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có kết quả học tập, kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên. Ngoài ra, Học viện hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp để cấp gần 3 tỷ đồng/1 năm học bổng tài trợ cho sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dành 1760 suất học bổng chào đón tân sinh viên khóa 69 với tổng giá trị 28,8 tỷ đồng; trong đó có 3 suất học bổng du học nước ngoài tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Nam, Trung Quốc.

Cán bộ, nhân viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tư vấn chuyên sâu cho thí sinh về ngành/chương trình đào tạo của Học viện.

Cán bộ, nhân viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tư vấn chuyên sâu cho thí sinh về ngành/chương trình đào tạo của Học viện.

Hiện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp để bố trí việc làm cho sinh viên. Hàng năm, Học viện tổ chức Ngày hội việc làm với sự tham gia của từ 60 đến 100 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho từ 4.000 đến 6.000 sinh viên.

Theo kết quả khảo sát, trên 97% sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp.

Năm 2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự kiến tuyển gần 6.000 sinh viên, với 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ); Xét tuyển kết hợp.

Phụ huynh, học sinh xếp hàng để được tư vấn tại gian hàng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam - sáng 17/3.

Phụ huynh, học sinh xếp hàng để được tư vấn tại gian hàng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam - sáng 17/3.

Trường ĐH Hà Nội dành khoảng 17 tỉ đồng/năm để cấp học bổng cho sinh viên, TS Nguyễn Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng thông tin. Ngoài ra, trường có miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và khó khăn đột xuất. Đối tượng sinh viên được nhận các hình thức học bổng này là khác nhau.

“Ngoài các chương trình học bổng của trường, trong quá trình học tại Trường ĐH Hà Nội, sinh viên còn có nhiều cơ hội nhận học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước dành cho sinh viên có thành tích học tập từ khá, giỏi trở lên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập như: Học bổng Nguyễn Trường Tộ, Học bổng của tập đoàn Sam Sung...” - TS Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Đông đảo phụ huynh, học sinh tham dự Ngày hội tuyển sinh Open day của Trường ĐH Hà Nội.

Đông đảo phụ huynh, học sinh tham dự Ngày hội tuyển sinh Open day của Trường ĐH Hà Nội.

Năm 2024, Trường ĐH Hà Nội dự kiến tuyển sinh 28 chương trình cử nhân hệ đào tạo chính quy, với tổng số 3.300 chỉ tiêu; trong đó có mở thêm hai ngành mới là: Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến và Công nghệ Tài chính (dạy bằng tiếng Anh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.