Nhiều chương trình ưu đãi đặt biệt, quà tặng tại Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng

GD&TĐ - Ngày 20/4, Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng đã khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2022 – đợt 1 tại Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng. Có 6 đơn vị xuất bản tham gia giới thiệu khoảng 10.000 tựa sách đến độc giả.

Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2022 – đợt 1 thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia.
Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2022 – đợt 1 thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia.

Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2022 – đợt 1 trưng bày, giới thiệu đến công chúng khoảng 10.000 tựa sách đa dạng về thể loại, đề tài phù hợp với từng đối tượng độc giả khác nhau.

Nhiều tựa sách mới, sách hay như: Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng (Nguyễn Nhật Ánh), Hong tay khói lạnh (Nguyễn Ngọc Tư), Trí huệ - Những hiểu biết thay đổi cuộc đời (Oprah Winfrey), cùng với những bộ sách trinh thám cực hot như: Arsene Lupin, Dữ Liệu Bạch Kim…

Các đơn vị kinh doanh xuất bản phẩm có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặt biệt, quà tặng cho bạn đọc, tặng phẩm khi mua sách...

Trong khuôn khổ của sự kiện, còn có hoạt động tọa đàm – giao lưu cùng chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xuất bản, các diễn giả nổi tiếng trong làng văn học như: Tọa đàm “Hãy bắt đầu viết cuốn sách của bạn” diễn giả Dương Thanh Truyền; Nói chuyện chuyên đề “Văn hóa đọc và phát triển Văn hóa đọc Đà Nẵng” diễn giả Bùi Xuân;

Chương trình giao lưu “Công tác xã hội trong phát triển cộng đồng – Mang tri thức tới với người dân” diễn giả TS. Nguyễn Thị Hằng Phương; Tọa đàm trực tuyến “Đêm ý tưởng” – Viện Pháp ngữ Đà Nẵng; Toạ đàm bàn về dịch thuật văn học – Tác giả, dịch giả: Trần Tiễn Cao Đăng, Lan Huế; Giới thiệu tác giả - tác phẩm “Có một Bình Dương” tác giả Lê Anh Dũng…

Đặc biệt, bạn đọc nhí tham gia sự kiện Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2022 đợt 1 còn có thể trổ tài qua hoạt động “Vẽ tương lai - tô mơ ước”. Phụ huynh cùng bé có cơ hội thể hiện năng khiếu, sáng tạo; trò chơi tương tác xung quanh nội dung, nhân vật trong sách có quà tặng…

“Ngày hội Văn hoá đọc Đà Nẵng 2022 – đợt I diễn ra từ ngày 20/4 đến 24/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.