Nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - BĐBP An Giang đã phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều chương trình các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo vùng biên giới.

Lãnh đạo BĐBP An Giang và Hội LHPN tỉnh trao tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi xã Nhơn Hội, huyện An Phú (An Giang). Ảnh: CK.
Lãnh đạo BĐBP An Giang và Hội LHPN tỉnh trao tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi xã Nhơn Hội, huyện An Phú (An Giang). Ảnh: CK.

Nỗ lực hỗ trợ phụ nữ nghèo

Ngày 20/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thuộc bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức trao 5 phần vốn sinh kế (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên (An Giang). Tiếp đó, ngày 23/10, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng đã vận động và phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên tổ chức tặng 40 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên.

Trước đó, ngày 3/10, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (BĐBP An Giang) đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tri Tôn, UBND xã Vĩnh Gia và chùa Thanh Tuyền (huyện Tri Tôn) tổ chức các hoạt động tặng nhà cho người nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và ra mắt “Mô hình sinh kế” năm 2023.

Cụ thể, các đơn vị phối hợp đã trao tặng học bổng cho 11 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 1 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao mô hình sinh kế cho 5 hội viên phụ nữ nghèo thuộc xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn. Ước tính, tổng trị giá các hoạt động khoảng 75 triệu đồng.

Các đơn vị phối hợp trao mô hình sinh kế cho Hội viên phụ nữ nghèo xã Phú Hội, huyện An Phú (An Giang). Ảnh: CK.

Các đơn vị phối hợp trao mô hình sinh kế cho Hội viên phụ nữ nghèo xã Phú Hội, huyện An Phú (An Giang). Ảnh: CK.

Các hoạt động trên nhằm thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, góp phần giúp học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục học tập, hỗ trợ vốn, sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vượt lên khó khăn, tham gia cùng BĐBP xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Được biết, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trong giai đoạn 2021-2023, BĐBP An Giang đã phối hợp hội liên hiệp phụ nữ các cấp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hơn 2.300 phần quà, 24 căn nhà Đại đoàn kết, “Mái ấm cho phụ nữ nghèo nơi biên giới”, “Nhà đồng đội”; 105 suất vốn sinh kế cho hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 1,5 tấn lúa giống, 7,7 tấn gạo… đến với phụ nữ, học sinh, nông dân nghèo khu vực biên giới, tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang, các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang đã kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia cùng BĐBP xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhiều hoạt động thiết thực

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chỉ đạo các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch thực hiện sát với nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, bằng nhiều hình thức đa dạng, các đồn Biên phòng thường xuyên phối hợp các cấp, chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo triển khai tuyên truyền ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội, lực lượng và đơn vị.

Đại tá Lê Hoàng Việt cho biết, các đồn Biên phòng đã phân công 73 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ khóm, ấp biên giới; 237 đảng viên phụ trách 1.046 hộ gia đình ở khu vực biên giới; 2 cán bộ tăng cường xã. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nắm tình hình địa bàn, tham mưu địa phương giải quyết vấn đề phức tạp về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội địa phương vững mạnh.

Trao tặng nhà Mái ấm biên cương cho Hội viên phụ nữ xã Phú Hội, huyện An Phú. Ảnh: CK.

Trao tặng nhà Mái ấm biên cương cho Hội viên phụ nữ xã Phú Hội, huyện An Phú. Ảnh: CK.

Công tác vận động quần chúng còn được lực lượng BĐBP An Giang thực hiện bằng những nghĩa cử thiết thực, hiệu quả. Từ chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, đơn vị trao tặng 11 căn nhà Mái ấm biên cương cho hộ nghèo; tặng 255 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình khó khăn do dịch Covid-19; tặng 800 đòn bánh tét cho Nhân dân, tổ, chốt biên giới.

“Từ mô hình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Hũ gạo tình thương”, nhiều hộ gia đình được tiếp sức giảm nghèo, ổn định cuộc sống, học sinh được yên tâm học hành.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang nhận đỡ đầu 69 học sinh. Trong đó có 62 em trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 6 em là con nuôi đồn biên phòng, 1 em trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Tất cả đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở khu vực biên giới, mức hỗ trợ từ 300.000-500.000 đồng/em/tháng. Nhiều năm liền, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hỗ trợ các em hơn 3 tỷ đồng”, Đại tá Lê Hoàng Việt cho hay.

“Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang đã góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân, cùng chính quyền địa phương, các cấp, ngành chăm lo lợi ích của người dân khu vực biên giới; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ở khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt, tổng số hộ nghèo, cận nghèo được giảm xuống. Từ đó, Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp đỡ BĐBP bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.