Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Quang cảnh các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.
Quang cảnh các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.

Sáng 23/10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.

Trong thời gian 3 ngày (từ 23-25/10), 35 học viên là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị trong BĐBP tỉnh được quán triệt, triển khai, học tập các chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt, triển khai, học tập các chuyên như: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy, BĐBP tỉnh nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật những kiến thức mới về công tác dân tộc cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị.

Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.

Đồng thời tích cực tham mưu, tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; áp dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.