Nhiều chính sách hỗ trợ tân sinh viên

GD&TĐ - Trong năm học 2021-2022, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đang triển khai các chính sách hỗ trợ đối với sinh viên, nhằm tạo tạo điều kiện cho các em đến trường, yên tâm học tập trong năm học mới.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế phân công cán bộ, sinh viên của trường hướng dẫn tân sinh viên làm thủ tục nhập học.
Trường Đại học Luật, Đại học Huế phân công cán bộ, sinh viên của trường hướng dẫn tân sinh viên làm thủ tục nhập học.

Hỗ trợ về chính sách học phí

Theo đó, trường Đại học Luật, Đại học Huế đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với sinh viên nhập học năm học 2021-2022 như: tạm thu học phí ở mức phù hợp, nhiều chính sách học bổng ưu đãi, tặng các suất ở miễn phí một năm tại ký túc xá, hướng dẫn tư vấn hoàn thành thủ tục nhập học trực tuyến và hỗ trợ balo đến trường…

Cụ thể, về chính sách tạm thu học phí, trong bối cảnh kinh kế khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, trường Đại học Luật, Đại học Huế áp dụng một mức tạm thu học phí phù hợp cho tất cả các sinh viên nhập học.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế phân công cán bộ của nhà trường tư vấn, hỗ trợ hoàn thành thủ tục nhập trực tuyến học cho sinh viên thuận lợi, đơn giản nhất.
Trường Đại học Luật, Đại học Huế phân công cán bộ của nhà trường tư vấn, hỗ trợ hoàn thành thủ tục nhập trực tuyến học cho sinh viên thuận lợi, đơn giản nhất.

Trước đây, theo quy định, khi bắt đầu năm học mới nhà trường sẽ tạm thu mức học phí là 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh, để tạo điều kiện cho sinh viên được đến trường, trường chỉ tạm thu học phí là 3.000.000 đồng khi nhập học.

Về chính sách hỗ trợ học bổng cho các bạn có kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPTnăm 2021 và các bạn thuộc diện xét tuyển thẳng.

Đối với thủ khoa ngành nhà trường thưởng 30.000.000 đồng; Á khoa ngành thưởng 20.000.000 đồng; điểm thi tốt nghiệp THPTnăm 2021 từ 26 trở lên, cấp học bổng tương đương 30.000.000 đồng và điểm thi tốt nghiệp THPTnăm 2021  từ 24 điểm trở lên cấp học bổng tương đương 15.000.000 đồng.

Ngoài ra, trường còn hỗ trợ học bổng cho đối tượng xét tuyển thẳng, thí sinh thuộc các trường THPT chuyên, đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 12 sẽ được cấp học bổng tương đương 10.000.000 đồng.

Chính sách tặng thưởng học bổng cho các em tân sinh viên có kết quả đầu vào cao ( Ảnh: Trao học bổng cho tân sinh viên khóa 44 năm học 2020-2021).
Chính sách tặng thưởng học bổng cho các em tân sinh viên có kết quả đầu vào cao ( Ảnh: Trao học bổng cho tân sinh viên khóa 44 năm học 2020-2021).

Thí sinh thuộc các trường THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 11 và năm học lớp 12; thí sinh có học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên và đáp ứng quy định về điều kiện ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) theo quy định của nhà trường;

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương một trong các năm 2019, 2020, 2021 ở các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp được cấp học bổng tương đương 5.000.000 đồng.

Hỗ trợ nhập học trực tuyến và chổ ở

Bên cạnh đó Trường Đại học Luật, Đại học Huế dành tặng 200 suất ở KTX miễn 10 tháng, tại khu KTX Trường Bia, Đại học Huế, để cho các bạn sinh viên ổn định chổ ở và yên tâm đến trường.

Ở đợt 1 nhập học, nhà trường đã tặng 100 suất ở KTX miễn phí trong 10 tháng cho các bạn sinh viên có nhu cầu và nhập học sớm.

Các hoạt động chào đón tân sinh được nhà trường tổ chức chu đáo.
Các hoạt động chào đón tân sinh được nhà trường tổ chức chu đáo.

Do diễn biến dịch bệnh Covid 19 phức tạp, nhà trường đã ra thông báo 100% sinh viên nhập học trực tuyến, mỗi sinh viên được cán bộ của nhà trường tư vấn, hỗ trợ hoàn thành thủ tục nhập học một cách thuận lợi, đơn giản nhất.

Trong thời gian qua, trường Đại học Luật, Đại học Huế cũng đã phối hợp cùng với nhóm thiện nguyện ATM gạo Huế duy trì hoạt động Quán cơm 5K (5.000 đồng) trong khuôn viên nhà trường, cùng kết hợp với các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho các bạn sinh viên, cho người dân lao động có thu nhập thấp và những người có nhu cầu.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với nhóm thiện nguyện ATM gạo Huế duy trì hoạt động Quán cơm 5K (5.000 đồng).
Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với nhóm thiện nguyện ATM gạo Huế duy trì hoạt động Quán cơm 5K (5.000 đồng).

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế, chia sẻ: “Nhà trường luôn quan tâm đến đời sống của các tân sinh viên, đặc biệt là các điều kiện cho việc học tập và sinh hoạt của các em khi mới nhập học. Đồng thời,có những chính sách hỗ trợ các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để đồng hành, chia sẻ giúp các bạn tân sinh viênyên tâm hoàn thành khóa học".

Những chính sách hỗ trợ trên của trường Đại học Luật, Đại học Huế đã kịp thời động viên, hỗ trợ các sinh viên, tạo điều kiện cho các em yên tâm học tập trong năm học mới. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.