Hỗ trợ sinh viên ngoại tỉnh trường Đại học Điện lực gặp khó khăn ở Hà Nội

GD&TĐ - Sáng 31/8, Văn phòng Bộ Công an phối hợp cùng Thành đoàn Hà Nội tặng quà hỗ trợ cho sinh viên ngoại tỉnh học tập tại trường Đại học Điện lực đang gặp khó khăn ở trên địa bàn TP. Hà Nội.

Văn phòng Bộ Công an phối hợp cùng Thành đoàn Hà Nội tặng quà hỗ trợ cho sinh viên ngoại tỉnh học tập tại Trường Đại học Điện lực đang gặp khó khăn ở trên địa bàn Hà Nội.
Văn phòng Bộ Công an phối hợp cùng Thành đoàn Hà Nội tặng quà hỗ trợ cho sinh viên ngoại tỉnh học tập tại Trường Đại học Điện lực đang gặp khó khăn ở trên địa bàn Hà Nội.

Thăm hỏi và tặng quà cho các bạn sinh viên về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Vũ Hữu Tài – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; cùng các thành viên Đoàn.

Về phía Thành đoàn Hà Nội có ông Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội SV Thành phố; bà Hoàng Thành Tâm -  Phó Chủ tịch Thường trực Hội SV Thành phố Hà Nội.

Phía Trường Đại học Điện lực có PGS.TS Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Dương Trung Kiên – Phó Hiệu trưởng nhà trường;  ông Chu Văn Tuấn – Bí thư Đoàn thanh niên trường; cùng các bạn đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

Tại Chương trình Thiếu tướng Vũ Hữu Tài chia sẻ, hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 2/9 với “truyền thống đoàn kết”, “tương thân tương ái” “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an nhân dân, thời gian qua các cán bộ chiến sỹ, văn phòng, đoàn viên Bộ Công an tự nguyện vận động kinh phí quà tặng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch cũng như người dân, học sinh, sinh viên…

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài phát biểu tại chương trình.
Thiếu tướng Vũ Hữu Tài phát biểu tại chương trình.

Dịp này, Văn phòng Bộ Công an đã đến thăm, động viên và trao tặng 100 suất quà cho sinh viên trường Đại học Điện lực đang gặp khó khăn ở trên địa bàn Hà Nội.

Mỗi suất quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày để “tiếp sức” cho các bạn sinh viên vượt qua khó khăn tiếp tục yên tâm học tập, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài thông tin.

“Mong rằng các bạn sinh viên sẽ phát huy tinh thần xung kích và cống hiến của tuổi trẻ tình nguyện chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19…”, Thiếu tướng Tài nhấn mạnh.

Cũng tại chương trình ông Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội luôn mong muốn được chung tay giúp đỡ các bạn trẻ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.

Ông Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố.
Ông Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố.

Thời gian qua Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát động, triển khai, đến nay, đã trao tặng 15.000 suất quà là thực phẩm thiết yếu nhằm tiếp sức sinh viên ngoại tỉnh đang kẹt lại trong các ký túc xá, khu nhà trọ.

Thời gian tới Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố sẽ tiếp tục trao tặng các phần quà đến sinh viên, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ gấp.

Phát biểu tại chương trình PGS.TS Lê Anh Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Văn phòng Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội đã kịp thời chia sẻ, quan tâm, động viên với sinh viên Trường Đại học Điện lực trong giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, các thầy cô Trường Đại học Điện lực, Thành đoàn Hà Nội đã hỗ trợ một số mặt hàng nhu yếu phẩm nhằm giúp các em lưu học sinh Lào, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường.

PGS.TS Lê Anh Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Văn phòng Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội.
PGS.TS Lê Anh Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Văn phòng Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội.

Qua đây, PGS.TS Lê Anh Tuấn động viên các bạn sinh viên chú ý giữ gìn sức khỏe, cố gắng để vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cũng trong sáng nay, Đoàn chương trình đã đến thăm, trao quà đại diện cho 2 sinh viên của trường Đại học Điện lực đang ở trọ gần trường.

Đây là hoạt động vô cùng thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm xã hội của Bộ Công an, Tuổi trẻ Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội …góp phần sẻ chia những khó khăn cùng bạn sinh viên đang gặp khó khăn, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ