Nhiều cầu thủ phải giảm 30% lương để ở lại CLB TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - CLB TPHCM sẽ 'thắt lưng buộc bụng' để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hậu Covid-19 khiến nhiều cầu thủ phải giảm lương.

Samson đồng ý giảm 30% lương để ở lại CLB TPHCM.
Samson đồng ý giảm 30% lương để ở lại CLB TPHCM.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2023, HLV Vũ Tiến Thành đang có ý định chỉ giữ lại 2/3 đội hình và bổ sung thêm lực lượng nhằm chạy đua cho mục tiêu tốp 3 V.League trong năm tới.

Những cầu thủ ở lại cần đáp ứng một số tiêu chí, trong đó có việc tự nguyện giảm 30% thu nhập. Một lãnh đạo của CLB cho biết mùa giải 2023 sẽ khó khăn vì các đội bóng bắt đầu ngấm mùi "hậu Covid-19" và giảm lương cầu thủ là việc làm bất đắc dĩ để đội bóng tồn tại trong giai đoạn khó khăn này.

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson là người đầu tiên đồng ý giảm 30% lương để ở đội bóng. 2022 là mùa giải đầu tiên anh chơi cho CLB TPHCM. Ở tuổi 34, Samson không còn giữ được hiệu suất ghi bàn như những mùa trước. Anh chỉ có 4 bàn sau 20 trận.

Cầu thủ người Nigeria hiểu hơn ai hết hoàn cảnh của mình. Những đồng đội của anh có thể có những hướng đi khác như đang có tên tuổi hoặc phong độ tốt.

Samson không phải trường hợp riêng biệt. Hiện một số cầu thủ nội cũng chấp nhận giảm lương để được ở lại đội bóng, bên cạnh đó một số cầu thủ vẫn đang suy nghĩ khi đang nhận được sự quan tâm của một số đội bóng ở V.League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ