Nhiễm trùng nặng vì tự tiêm thuốc giảm đau vào khớp tay

GD&TĐ - Đau khớp nhưng thay vì tới bệnh viện thăm khám, người phụ nữ tự ý tiêm thuốc giảm đau vào khớp ngón tay dẫn tới tình trạng nhiễm trùng nặng.

Nhiễm trùng nặng vì tự tiêm thuốc giảm đau vào khớp tay

Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật lấy mủ, làm sạch bao gân gấp cho một trường hợp tự ý điều trị bằng cách tiêm thuốc giảm đau vào khớp ngón tay dẫn đến nhiễm trùng.

Người bệnh là L.T.H. 47 tuổi trú tại Cẩm La – Quảng Yên. Khai thác tiền sử bệnh nhân cho biết, khi thấy đau khớp bàn tay nên đã tự ý điều trị bằng cách tiêm thuốc giảm đau vào khớp ngón tay. Thế nhưng khoảng 1-2 tuần sau thấy tình trạng sưng nề, tấy đỏ, đau và khó vận động ngón V bàn tay trái. Sau đó bệnh nhân mới đến bệnh viện thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ đã thăm khám và kết luận người bệnh bị viêm bao gân gấp ngón V bàn tay trái. Tuy nhiên do điều trị không đúng cách, tiêm thuốc giảm đau và không đảm bảo vô khuẩn khiến người bệnh bị nhiễm trùng.

Sau đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy mủ, làm sạch bao gân gấp kết hợp điều trị kháng sinh, thay băng vết mổ hàng ngày.

Các chuyên gia y tế cho rằng, bệnh đau cơ xương khớp thường gây cho bệnh nhân đau mỏi, hạn chế vận động, khó khăn trong sinh hoạt. Vì vậy nhiều người đã tự đi tiêm tại những cơ sở y tế tư nhân tại địa phương vì nhanh và giá rẻ, không phải xếp hàng chờ và làm các chụp chiếu khác như ở các bệnh viện.

Việc tự ý điều trị bằng các loại thuốc và đặc biệt là tiêm thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ là việc làm rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thậm chí là tính mạng của người bệnh.

Đồng thời nếu tiêm thuốc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế tại các cơ sở y tế uy tín để đảm bảo vô khuẩn. Người dân hãy chú ý trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh để tiền mất tật mang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sử dụng AI đúng cách sẽ hỗ trợ tối đa trong học tập. (Ảnh minh họa)

Học thông minh hay lệ thuộc công nghệ?

GD&TĐ - Từ một công cụ hỗ trợ tra cứu đơn thuần, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “gia sư 24/7” của đông đảo học sinh, sinh viên trong mùa ôn thi.

Học sinh Trường THCS Mộc Ly (Mộc Châu, Sơn La) trong giờ học công nghệ.

Hướng đi nào cho trẻ sau kỳ thi cuối cấp THCS?

GD&TĐ - Mấy tháng qua, tôi gặp khá nhiều phụ huynh với tâm trạng căng thẳng nặng nề, thậm chí có người còn bật khóc khi bắt đầu câu chuyện về việc học thi cử của đứa con chuẩn bị vào 10 mà lực học lại không khá.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026: Giảm giấy tờ, tăng hiệu quả

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số quy định, quy trình tổ chức thi được điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp, thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.