Nhật Bản: Số lượng các vụ bắt nạt ở trường học cao kỷ lục

Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tư thục đã báo cáo có tổng cộng 414.378 trường hợp bắt nạt tính đến tháng 3 năm 2018, tăng 91.235 so với một năm trước đó, theo một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật Bản mới công bố.

Nhật Bản: Số lượng các vụ bắt nạt ở trường học cao kỷ lục

Trong nỗ lực trên cả nước để xác định trường hợp bắt nạt trường học dù là nhỏ nhất, các trường học tại Nhật Bản đã đưa ra báo cáo với con số cao kỷ lục những vụ bắt nạt trong năm 2017, Bộ giáo dục Nhật Bản cho biết.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tư thục cũng đã báo cáo tổng cộng 414.378 trường hợp bắt nạt tính đến tháng 3 năm 2018, tăng 91.235 so với một năm trước đó, theo một cuộc khảo sát của Bộ này.

Bắt nạt trong trường học tại Nhật Bản đã tăng cao kỷ lục trong năm 2017, nhất là tại các trường tiểu học (Ảnh: Freepik)
Bắt nạt trong trường học tại Nhật Bản đã tăng cao kỷ lục trong năm 2017, nhất là tại các trường tiểu học.

Số trường hợp bắt nạt nghiêm trọng dẫn đến việc học sinh bị tổn thương nặng về thể chất và tinh thần đã tăng lên 474 vụ. 10 trong số 250 học sinh đã tự tử vì bị bắt nạt ở trường.

Cũng theo báo cáo của Bộ Giáo dục Nhật Bản, các trường tiểu học có số vụ bắt nạt cao nhất là 317.121, tăng 79.865 vụ, tiếp theo là các trường trung học cơ sở với 80.424 vụ, tăng 9.115, và các trường trung học phổ thông ở mức 14.789, tăng 1.915. Số vụ bắt nạt tại các trường học đặc biệt dành cho học sinh kém phát triển, đứng ở mức 2.044, tăng 340.

Trong khi 85,5% trong tổng số vụ bắt nạt đã được giải quyết, một số vụ vẫn đang được xử lý. Khoảng một phần tư các trường được khảo sát cho biết họ đã không xác định được bất kỳ một trường hợp bắt nạt nào trong năm.

Khi được yêu cầu báo cáo hình thức bắt nạt đã xảy ra, “trêu chọc” chiếm 62,3%, “nói xấu, vu khống trên mạng” chiếm 3,0%, với số lượng các vụ bắt nạt đạt mức 12.632, tăng 1,853.

Trong số các vụ bắt nạt được coi là sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về phòng chống bắt nạt, học sinh bị những tổn thương nặng nề như gãy xương, 191 trường hợp, trong khi 332 trường hợp học sinh nghỉ học 30 ngày hoặc lâu hơn trong năm.

Trường hợp nghiêm trọng nhất có thể kể đến là sự việc một nữ sinh đã chết vào tháng Bảy năm ngoái sau khi rơi từ một tòa nhà của Trường trung học cơ sở Hiroshima. Cha mẹ của em cho rằng con mình đã tự sát và sau đó cảnh sát xác nhận nguyên nhân là do em đã bị bắt nạt ở trường.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...