Nhật Bản mở trường trung học dành cho “game thủ”

GD&TĐ - Bắt đầu từ tháng 4, Nhật Bản sẽ mở trường trung học đào tạo về thể thao điện tử (eSport) đầu tiên tại quận Shibuya, thủ đô Tokyo, dành cho những học sinh yêu thích và muốn trau dồi khả năng chơi trò chơi điện tử.

Thể thao điện tử là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của thanh thiếu niên Nhật Bản.
Thể thao điện tử là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của thanh thiếu niên Nhật Bản.

Với tên gọi Trường Trung học eSport, ngôi trường mới được lắp đặt nhiều màn hình lớn, giàn máy tính cấu hình cao. Các thiết bị này sẽ hỗ trợ giáo viên giảng dạy về trò chơi nổi tiếng trên Internet như bắn súng, chiến lược thời gian thực, đấu trường trực tuyến…

Tuy nhiên, theo phương châm của nhà trường, họ không yêu cầu tất cả học sinh tốt nghiệp đều theo đuổi con đường thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp. Mục tiêu của nhà trường là trau dồi cho học sinh những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống như phối hợp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề… thông qua các trò chơi.

Về cơ bản, Trường Trung học eSport là ngôi trường thương mại trong lĩnh vực trò chơi thể thao điện tử, vốn đang phát triển và đa dạng hóa tại Nhật Bản và thế giới. Những người trẻ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp, nhà phát triển trò chơi điện tử, người xây dựng nội dung trên YouTube, lập trình viên, nhà bình luận thể thao…

Bên cạnh học về thể thao điện tử, học sinh vẫn tham gia chương trình giáo dục phổ thông cơ bản và thi đại học như bình thường. Trường cũng sẽ tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp nhằm giúp học sinh có cái nhìn cụ thể, rõ ràng hơn về con đường học vấn trong tương lai.

Ngoài ra, trường có “không gian đào tạo chăm sóc”, nơi học sinh được dạy cách chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần.

Theo Japan Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ