Động thái này nhằm đào tạo chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho ngành công nghiệp làm đẹp của Nhật Bản.
Đại học Saga cho biết Trường Khoa học Mỹ phẩm (School of Cosmetic Science) sẽ là đơn vị đầu tiên đào tạo lĩnh vực này trong hệ thống đại học công lập và tư thục Nhật Bản.
Hiệu trưởng Đại học Saga, ông Hiroaki Kodama, nhấn mạnh: “Nhu cầu sản phẩm chăm sóc da đang ở mức cao chưa từng có, vượt qua ranh giới giới tính”. Ông cũng chỉ ra định hướng của chính phủ trong việc biến mỹ phẩm thành ngành công nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu. Sự hợp tác giữa học viện, doanh nghiệp và chính phủ được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến quan trọng.
Theo kế hoạch, Trường Khoa học Mỹ phẩm sẽ tuyển 30 sinh viên mỗi năm, đào tạo các chuyên ngành từ hóa học, sinh học đến tiếp thị. Chương trình học kết hợp lý thuyết với thực hành, bao gồm bài giảng từ các chuyên gia trong ngành và các đợt thực tập tại doanh nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp được định hướng làm việc tại các công ty sản xuất mỹ phẩm, nguyên liệu hóa chất, thực phẩm và đồ uống. Sáng kiến này được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho giáo dục đại học Nhật Bản và góp phần củng cố sức cạnh tranh của ngành mỹ phẩm trên thị trường quốc tế.