Nhật Bản: Hình ảnh tuyết rơi kỷ lục khiến 10 người chết, 300 người bị thương

GD&TĐ - Đài truyền hình NHK cho biết, số người chết do tuyết rơi dày ở Nhật Bản đã tăng lên 10 người, trong khi đó hơn 300 người đã bị thương.

Tắc đường vì tuyết rơi dày.
Tắc đường vì tuyết rơi dày.

Trong số những trường hợp tử vong có 4 người ở tỉnh Niigata. Tỉnh này cũng có 148 người bị thương - NHK cho biết hôm nay (12/1). Tỉnh Fukui có 46 người bị thương. Tỉnh Toyama – nơi có trận tuyết kỷ lục trên 100cm được báo cáo lần đầu tiên sau 35 năm - có 2 người chết và 91 người bị thương. Tỉnh Ishikawa có 1 người chết và 38 người bị thương. Tỉnh Gifu có 2 người bị thương.

Các khu vực phía bắc và phía tây Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi dày vào tuần trước. Sự gián đoạn giao thông lớn đã được báo cáo ở nhiều vùng khác nhau và nhiều chuyến bay bị hủy. Các tuyến đường cung cấp và dịch vụ xe lửa cũng bị ảnh hưởng.

Hầu hết các trường hợp bị thương được báo cáo trong bối cảnh tuyết rơi kỷ lục là do ngã, trong khi đó trường hợp tử vong là do cố gắng dọn sạch các mái nhà tuyết. Trong mùa đông này, các khu vực miền trung và miền bắc của Nhật đã chứng kiến lượng tuyết rơi kỷ lục, cao hơn nhiều lần so với mức bình thường.

Nhật Bản: Hình ảnh tuyết rơi kỷ lục khiến 10 người chết, 300 người bị thương ảnh 1
Nhật Bản: Hình ảnh tuyết rơi kỷ lục khiến 10 người chết, 300 người bị thương ảnh 2
Nhật Bản: Hình ảnh tuyết rơi kỷ lục khiến 10 người chết, 300 người bị thương ảnh 3
Nhật Bản: Hình ảnh tuyết rơi kỷ lục khiến 10 người chết, 300 người bị thương ảnh 4
Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.