Nhật Bản căng mình đón siêu bão Haishen có thể gây mưa kỷ lục

GD&TĐ - Siêu bão Haishen sẽ đổ bộ vào Nhật Bản hôm nay (6/9) và có thể mang tới một lượng mưa kỷ lục kèm theo gió mạnh.

Siêu bão Haishen đổ bộ Nhật Bản.
Siêu bão Haishen đổ bộ Nhật Bản.

Tính đến hôm qua, tâm bão Haishen đã ở gần Minamidaito, phía đông đảo chính của Okinawa, đang trên đà tiếp cận Okinawa và đổ bộ vào hòn đảo chính Kyushu – theo Reuters.

Cơ quan Khí tượng Nhật Ban khuyến cáo người dân Okinawa và Kyushu hết sức thận trọng. Haishen biến thành một siêu bão hôm qua, với sức gió cao nhất khoảng 250km/h, giật hơn 300km/h.

“Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng phải sơ tán ngay, mặc dù họ có thể lo ngại bị ảnh hưởng bởi virus corona” - Một quan chức khí tượng nói trong cuộc họp báo do đài truyền hình Nhật Bản NHK phát sóng hôm qua.

Một số công ty bao gồm Sony và Toyota đã ngừng sản xuất. 2 trong số các hệ thống đường sắt ở Nhật cho biết sẽ dừng một số dịch vụ. Các trường học ở Kyushu dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày mai – theo The Japan Times.

Dự kiến Haishen cũng sẽ đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên. Nếu siêu bão này tới Hàn Quốc, đây sẽ là cơn bão thứ 3 tấn công xứ sở kim chi trong mùa này. Hàn Quốc chưa bao giờ có 3 cơn bão trong cùng 1 năm – theo cơ sở dữ liệu của NOAA.

Siêu bão Haishen xuất hiện sau một số cơn bão khác trong khu vực. Siêu bão Maysak ập vào Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên hôm thứ 5 tuần trước, khiến ít nhất 2 người Hàn Quốc thiệt mạng và hàng ngàn người khác không có điện.

Tại Trung Quốc, trước tình hình mực nước ở đập Tam Hiệp cao ở mức kỷ lục vào tháng trước vì mưa lớn, nhà chức trách ở đây hôm qua đã đặt lại cảnh báo xanh đối với bão Haishen, cảnh báo sẽ có mưa lớn ở miền đông đất nước. Cảnh báo xanh là cảnh báo thấp nhất trong 4 mức cảnh báo của Trung Quốc.

Theo CBS news/Nikkei

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?