Nhập viện cấp cứu vì 'bài thuốc dân gian' chữa rết cắn

GD&TĐ - Gia đình làm theo "bài thuốc dân gian", lấy tỏi giã đắp trực tiếp vào vết rết cắn cho trẻ khiến vết thương phồng rộp nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị rắn, rết cắn cần đưa đến cơ sở y tế để được xử lý. Ảnh: TTYT khu vực Thanh Sơn
Bác sĩ khuyến cáo khi bị rắn, rết cắn cần đưa đến cơ sở y tế để được xử lý. Ảnh: TTYT khu vực Thanh Sơn

Ngày 10/9, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhi D. 8 tháng tuổi, trú tại xã Ngọc Long, tỉnh Tuyên Quang.

Bé D. nhập viện trong tình trạng da mặt sau đùi trái có vết thương kích thước 4x5cm, sưng nề, bầm tím và phồng rộp do bị rết cắn.

Theo lời người nhà, bé D. bị rết cắn vào lúc nửa đêm.

Thay vì đưa đến cơ sở y tế ngay, gia đình nghe theo "bài thuốc dân gian", lấy tỏi giã đắp trực tiếp vào vết cắn.

Tuy nhiên sau đó, bé quấy khóc liên tục, sốt 38,5°C, bú kém và tại vị trí vết cắn xuất hiện tình trạng phồng rộp nghiêm trọng.

Sáng hôm sau, gia đình mới đưa bé đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn để thăm khám và điều trị.

Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp rất hy hữu, đồng thời giải thích rõ cho gia đình về mức độ nguy hiểm của việc xử trí vết cắn sai cách.

Tỏi khi đắp trực tiếp lên vết thương hở không có tác dụng chữa rết cắn, ngược lại còn gây bỏng rộp da, làm vết thương trầm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bé đã tiến triển rất tốt và dự kiến có thể kết thúc điều trị trong vài ngày tới.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn khuyến cáo, khi bị rắn, rết, ong hoặc côn trùng độc cắn, tuyệt đối không nên đắp tỏi, lá cây hay bất kỳ loại thuốc dân gian nào lên vết thương.

Cách xử trí đúng là rửa sạch bằng nước, hạn chế vận động vùng bị cắn và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.