Nhân viên Y tế ở Cà Mau đã được chi trả tiền nợ lương và phụ cấp

GD&TĐ - Trung tâm y tế khu vực Phước Long (Cà Mau)  đã chi trả đầy đủ tiền lương và các khoản đóng góp theo lương còn nợ cho hàng trăm viên chức, người lao động.

Nhân viên Y tế khu vực Phước Long, Cà Mau
Nhân viên Y tế khu vực Phước Long, Cà Mau

Ngày 13/2, Sở Y tế Cà Mau có báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau về tình hình chi trả nợ tiền lương và các khoản theo lương của viên chức tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Long (xã Phước Long).

Theo báo cáo, sau khi rà soát, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long đã được cơ quan BHXH xem xét, chấp thuận tạm ứng tổng số tiền 9 tỷ đồng; trong đó có 2,7 tỷ đồng từ nguồn 10% còn lại sau quyết toán quý IV năm 2025 của đơn vị và 6,3 tỷ đồng từ nguồn 10% chi phí khám, chữa bệnh BHYT sau quyết toán năm 2025 của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để tạm ứng bổ sung.

Từ nguồn kinh phí tạm ứng nêu trên, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long đã thực hiện chi trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương còn nợ của tháng 12/2025 và tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương của các tháng 1 và 2/ 2026, với tổng số tiền trên 8,7 tỷ đồng (tháng 12/2025 hơn 3,1 tỷ đồng; tháng 1/2026 hơn 3,1 tỷ đồng; tháng 2/2026 gần 2,5 tỷ đồng), bảo đảm quyền lợi của viên chức, người lao động theo quy định.

627107247-842994095437416-2643767116948619107-n.jpg
Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, Cà Mau.

Đại diện Trung tâm Y tế khu vực Phước Long xác nhận đã hoàn thành việc chi trả tiền lương và phụ cấp cho hàng trăm nhân viên y tế trong sáng nay. Hiện cán bộ, nhân viên y tế đơn vị đã ổn định tâm lý, an tâm thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Sở Y tế thông tin thêm, Trung tâm y tế khu vực Giá Rai cũng đã trả lương tháng 1 và tháng 2/2026 trong sáng 13/2.

Như vậy đến nay, cả 4 đơn vị gồm: Trung tâm y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân và Ngọc Hiển đã chi trả xong nợ lương cho nhân viên y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Em Kim Thanh Bình (lớp 3B, Trường Tiểu học Sơn Cẩm 1, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) được hỗ trợ tập đi.

Xóa đi khoảng cách thiệt thòi

GD&TĐ - Sự chăm lo tâm huyết của nhiều nhà trường, thầy cô trong giáo dục hòa nhập đã giúp học sinh khuyết tật xóa đi khoảng cách bởi những thiệt thòi.

Giáo viên Trường Tiểu học Thới Bình B (xã Thới Bình, Cà Mau) đứng lớp giảng dạy về ý nghĩa mâm cơm ngày Tết. Ảnh: Quách Mến

Tết đủ đầy cho nhà giáo vùng khó

GD&TĐ - Cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều sở, ngành và trường học trên cả nước đã triển khai các hoạt động chăm lo đời sống giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.