Nhân viên tạp hóa cất giấu 5 khối pháo hoa nổ trong Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc

GD&TĐ- Một nhân viên cửa hàng tạp hóa tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc bị bắt quả tang khi mang 5 khối pháo hoa nổ cất giấu trong khuôn viên bệnh viện.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện vụ việc.
Tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện vụ việc.

Ngày 21/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp tục xác minh, xử lý nhân viên cửa hàng tạp hóa tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) tàng trữ 5 khối pháo hoa nổ.

Trước đó, hồi 21h15 ngày 15/1, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Bích Phương (SN 1990, trú tại thôn Vinh Quang, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm.

tang-vat.jpg
Số pháo được Phương cất giấu.

Thời điểm kiểm tra, Phương là nhân viên cửa hàng tạp hóa tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng phát hiện Phương đang mang số hàng cấm đi cất giấu trong khuôn viên Bệnh viện. Tang vật thu giữ gồm 5 khối pháo hoa nổ (loại pháo hoa dàn 49), với tổng khối lượng 8,4 kg.

Tại cơ quan Công an, Bích Phương khai nhận số pháo hoa nổ trên được tàng trữ nhằm mục đích sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH xác định hành vi của Phương có dấu hiệu phạm tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại Điều 191, Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định số pháo hoa nổ trên do Đặng Văn Trung (SN 1985, trú tại thôn Tân Thành, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), là bạn trai của Phương đưa cho Phương cất giấu để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Hưng Yên tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT ngày 19/3.

Trung tâm GDTX và trường ngoài công lập tập trung ôn tập giai đoạn nước rút

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Công tác giảng dạy, ôn tập ở giai đoạn nước rút đặt ra áp lực không nhỏ đối với ngành Giáo dục Hưng Yên, đặc biệt ở khối giáo dục thường xuyên (GDTX) và các trường THPT tư thục - nơi tập trung tỷ lệ đáng kể học sinh kiến thức chưa vững, khả năng tự học hạn chế.