Nhân viên đường sắt làm "bà đỡ" cho sản phụ sinh con trên tàu

GD&TĐ - Sáng 21/4, nhân viên đoàn tàu chạy tuyến Bắc - Nam phát hiện một sản phụ trên tàu có hiện tượng sắp sinh. Nhân viên cùng trưởng tàu đã hỗ trợ đỡ đẻ thành công.

Nhân viên đường sắt hỗ trợ đưa mẹ con sản phụ xuống tàu tại ga Đồng Lê. Ảnh: SGGP.
Nhân viên đường sắt hỗ trợ đưa mẹ con sản phụ xuống tàu tại ga Đồng Lê. Ảnh: SGGP.

Theo đó, lúc 8 giờ 20 ngày 21/4, tàu SE8 khi chạy khu đoạn Minh Lệ - Đồng Lê (Quảng Bình), tiếp viên toa 1 báo có 1 hành khách có vé ghế số 30 đi từ ga Huế đến ga Hương Phố (Hà Tĩnh) có dấu hiệu đau bụng sắp sinh.

Ngay lập tức, tổ tàu đã cử vệ sinh viên, đồng thời phát thanh cho hành khách trên tàu có chuyên môn ngành y giúp đỡ.

Nữ vệ sinh viên Trần Thị Thu trực tiếp hỗ trợ hành khách sinh con an toàn trên tàu SE8 sáng nay. Ảnh: BGT.

Nữ vệ sinh viên Trần Thị Thu trực tiếp hỗ trợ hành khách sinh con an toàn trên tàu SE8 sáng nay. Ảnh: BGT.

Đến khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày hành khách này đã hạ sinh 1 bé gái an toàn dưới sự hỗ trợ của nhân viên đoàn tàu SE8.

Ngay sau đó, tổ tàu đã điện báo ga Đồng Lê gọi bộ phận y tế gần nhất để phối hợp, hỗ trợ.

Tàu đến ga Đồng Lê lúc 9 giờ 8 phút cùng ngày, tổ tàu đã bàn giao mẹ con sản phụ cùng hành lý tư trang cho ga Đồng Lê để tiếp tục đưa sản phụ cùng em bé đến bệnh viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ